MC Thùy Linh: Mong muốn có một chương trình cho riêng mình

Với niềm đam mê, tố chất và cá tính của mình, Thùy Linh đã có thành công nhất định trong cuộc thi “Cầu Vồng - Người dẫn chương trình trẻ”. Cô gái trẻ này đang bước từng bước trên con đường trở thành một MC chuyên nghiệp.

Thùy Linh có cuộc trò chuyện với chúng tôi về những ngày tháng dự thi Cầu Vồng và những chia sẻ chân thành của một người mới bước vào nghề. Chào Thùy Linh! Chương trình Cầu Vồng vẫn tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của các bạn trẻ. Linh có thể chia sẻ với các bạn về những ngày đầu khi Linh mới tham gia dự thi Cầu Vồng? Thói quen tra cứu thông tin về nghề dẫn chương trình (DCT) từ rất lâu đã giúp Linh tình cờ có được thông tin về Cầu Vồng trên Internet. Linh đăng ký tham gia và có lẽ không hề đoán trước mình sẽ đứng trong top 3. Từng vòng thi cho Linh cơ hội, kỹ năng và kinh nghiệm để tiến sâu vào chung kết. Linh đã từng dẫn chương trình Me Xanh (VTV3). Bạn có kinh nghiệm gì hơn các thí sinh khác để lọt tới vòng chung kết? Từ khi dừng công việc DCT ở Me Xanh cho tới khi Cầu Vồng diễn ra là tròn 2 năm. Trong khoảng thời gian đó Linh không tham gia dẫn một chương trình nào, có lẽ nhiều kỹ năng bị mai một. Cầu Vồng mới là sự khởi đầu của mình. Chỉ biết rằng nghề MC cần kiến thức, từ khi tham gia Cầu Vồng, lúc nào Linh cũng có cảm giác mình bị “đói” thông tin. Cập nhật thông tin hàng ngày và tìm hiểu kiến thức, kỹ năng về nghề là cách mình chọn để chuẩn bị cho cuộc thi này. Sự chuẩn bị cộng thêm may mắn. Hình như Linh cũng được rất nhiều may mắn thì phải - Từ Me Xanh cho đến Cầu Vồng, tất cả đều như nghề đã chọn mình. Như vậy mọi chuyện rất suôn sẻ với Linh? Không hẳn vậy! Linh đang là sinh viên, học tập ở trường, phụ trách đội văn nghệ và còn tham gia thực hiện một tờ tạp chí nên vấn đề thời gian là cả một khó khăn lớn. Bên cạnh đó, ban đầu gia đình cũng chưa ủng hộ bởi bố mẹ cho rằng nghề DCT sẽ không đi đến đâu cả. Linh đã có lúc nghĩ rằng sớm muộn gì mình cũng phải chia tay với cuộc thi này. Thật may là cuối cùng Linh đã vượt qua được sự sợ hãi và tiếp tục với cuộc thi. Theo Linh, chương trình Cầu Vồng có ý nghĩa như thế nào đối với các bạn trẻ? Tất cả các bạn trẻ chỉ cần yêu thích các lĩnh vực MC, thiết kế thời trang, diễn viên… đều có thể tham dự cuộc thi này, vì tiêu chí cuộc thi là đánh giá sự vươn lên và tố chất về nghề trong mỗi người. Đào tạo bài bản không hẳn là chìa khóa để thành công trong cuộc thi Cầu Vồng. Còn đối với các bạn thí sinh đã tiến sâu vào vòng trong thì đây thực sự là cuộc thi cung cấp kỹ năng và kiến thức một cách thiết thực. BTC quan tâm tới thí sinh từ ăn ở, tập luyện; còn giám khảo thì rất tâm huyết - sẵn sàng đồng hành cùng thí sinh để có chất lượng tốt nhất cho cuộc thi. Linh tận dụng các cơ hội đó như thế nào? Với bản thân Linh, Cầu Vồng giúp mình học hỏi được rất nhiều điều: kỹ năng đứng trước máy quay, xử lý tình huống, phỏng vấn, làm chủ sân khấu…. Sau Me Xanh, Linh cứ nghĩ mình sẽ kết thúc với công việc DCT ở đó. Nhưng không phải thế, tố chất DCT vẫn ở trong Linh và có cơ hội sẽ bật ra. Cầu Vồng chính là nơi mang lại cho Linh cũng như các bạn khác cơ hội ấy. Tất cả các thí sinh có nhiều bài học thiết thực từ những câu chuyện về nghề của các anh chị trong ban giám khảo kể lại. Thầy Thanh Bạch, chị Diễm Quỳnh, chị Bạch Dương, anh Long Vũ đều là những BTV, MC rất tâm huyết với nghề. Các bạn thí sinh cũng có cơ hội học hỏi nhau bởi mỗi bạn tham gia Cầu Vồng đều có thế mạnh riêng. Cầu Vồng còn mang lại cho các bạn cơ hội làm việc tại Đài THVN. Hồng Anh đang dẫn chương trình Nhà tròn, Minh Khánh - Thu Phương dẫn chương trình Chai Thủy Tinh và Ngôi sao ước mơ, Nguyên Khang - Vân Anh và mình dẫn Cầu Vồng, Trà My và Phạm Trang dẫn ở InfoTV. Nghe Linh chia sẻ về nhiều cơ hội như vậy, chắc có nhiều bạn trẻ yêu thích DCT nhưng chưa đăng ký dự thi sẽ “tiếc” lắm. Linh nghĩ sao? Các bạn hoàn toàn có thể đăng ký tham gia vào những năm tiếp theo vì Cầu Vồng dự kiến sẽ là một cuộc thi thường niên dành cho các bạn trẻ. Còn những cơ hội Linh nhắc đến ở trên không hẳn hứa hẹn nghề nghiệp trong tương lai nhưng đó thực sự là cơ hội để chúng mình có thể cọ xát với nghề. Chúng mình đã được đưa vào một chương trình truyền hình cụ thể để làm việc với một ekip chuyên nghiệp, chứ không còn đơn thuần là thí sinh tham dự một cuộc thi DCT. Có điều, chỉ chiến thắng ở một cuộc thi thôi thì chưa đủ. Quan trọng là phải tích lũy kinh nghiệm và đặt mình vào một môi trường cụ thể để phấn đấu. Khi đứng dẫn, yếu tố nào giúp Linh tự tin nhất? Với Linh, ngoại hình xinh đẹp hay trang phục lộng lẫy không phải cách để cho thấy sự tự tin. Chỉ khi tích lũy đủ kiến thức và có sự chuẩn bị tốt thì sự tự tin mới tới. Linh tự nhận thế mạnh của mình là chịu khó quan sát, cầu tiến và tìm tòi học hỏi. Linh vẫn đang tích lũy để có thể bật ra những am hiểu của mình và đưa đến cho khán giả những thông tin không nhàm chán bất cứ khi nào cần. Đó là điều giúp Linh tự tin. Vậy Linh có điểm yếu nào? Điểm yếu thì nhiều lắm ạ! (Cười). Chị Diễm Quỳnh đã nói riêng với Linh rằng “em giống như một vận động viên có tố chất, khi được trang bị kỹ năng trong thời gian ngắn có thể dễ dàng vượt qua các thí sinh cùng xuất phát điểm như mình, nhưng để tạo sự nghiệp riêng và định hình cái tên cho riêng mình thì còn nhiều việc phải làm”. Khi dẫn 3 số đầu của Cầu Vồng - Nhà thiết kế trẻ, Linh thấy mình làm không tốt. Từ những số sau, Linh nhận được rất nhiều giúp đỡ, góp ý từ ekip - đó là điều cực kỳ quan trọng giúp Linh trưởng thành hơn. Linh thần tượng người dẫn chương trình nào? Ở Việt Nam, mình rất thích MC Mỹ Linh của chương trình “Văn hóa sự kiện và Nhân vật” - một MC với vốn từ dồi dào, có chọn lọc và lượng kiến thức sâu. Cách nói chuyện và đưa ra thông tin nhẹ nhàng nhưng thú vị, cuốn hút. Còn ở VTV6, có hai MC trẻ mà Linh khâm phục là Mạnh Tùng (hiện chuyển sang dẫn VTV4) và Thùy Minh (chương trình Vân Tay). Họ luôn chịu khó sáng tạo và tìm tòi cách dẫn mới trong bước đi của mình. Linh nghĩ sao về việc tạo phong cách riêng trong rất nhiều MC trẻ hiện nay? Hiện nay có rất nhiều MC trẻ, nhưng MC tạo được dấu ấn riêng thì không nhiều. Đó cũng là lý do vì sao trong 2 năm kể từ khi kết thúc Me Xanh cho tới Cầu Vồng Linh không tham gia một chương trình nào. Linh sợ mình sẽ nhạt nhòa giữa số đông, không tạo được dấu ấn riêng. Nhiều MC trẻ, xinh đẹp, trang phục cuốn hút… - nhưng đó không phải là điều làm nên phong cách. Phong cách toát ra từ nội dung, cách thức DCT chứ không phụ thuộc nhiều ở vẻ bề ngoài. Tất cả điều này đều do khổ luyện. Lựa chọn đi theo con đường MC chuyên nghiệp, Thùy Linh mong muốn dẫn một chương trình như thế nào? Với một người dẫn chương trình truyền hình, không gì bằng được nói những lời của chính mình – do mình soạn thảo, biên tập và thể hiện. Linh không ham sự nổi tiếng, chỉ mong muốn có một show truyền hình của riêng mình. Ở đó, Linh vừa là BTV, vừa là MC – một chương trình mà Linh dồn hết tâm huyết và công chúng ghi nhận. Có thể là một talkshow tổng hợp với âm nhạc, những vẫn đề “gai góc” một chút hay các câu chuyện nhặt nhạnh trong cuộc sống hàng ngày… Còn hiện nay, mình vẫn đang chờ đợi một số chương trình mới của VTV6 sắp ra mắt. Được biết Linh còn có năng khiếu ca hát, bạn có dự định tham gia Cầu Vồng – lĩnh vực Ca sĩ trẻ không? (Cười) Linh là một người đam mê nghề dẫn chương trình (Linh chưa dám gọi mình là một MC), Linh có cá tính và những thú vui riêng: thích chụp ảnh, thích tìm hiểu về văn hóa, về Hà Nội… Tất cả những điều đó bổ trợ rất nhiều cho công việc DCT của Linh. Và khả năng ca hát cũng vậy. Một MC ra sân khấu, khi cần thiết có thể hát vài câu, có thể nhảy cùng với khách mời của mình… nhưng điều đó không có nghĩa là vừa làm MC, vừa làm ca sĩ. Linh nghĩ để theo đuổi một lĩnh vực nào đó thì phải rất tâm huyết, phải đi rất sâu vào lĩnh vực đó. Linh không nghĩ “lấn nhiều sân” ở bước khởi đầu sẽ hiệu quả. Hoạt động trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật mang tính bề nổi có lẽ phải cần sự cố gắng gấp 3, 4 lần để duy trì hình ảnh của mình. Linh khâm phục những ai thành công thực sự trên tất cả các lĩnh vực này. Còn bản thân Linh có lẽ chỉ cần một nghề cho “chín” là tốt lắm rồi. Tác giả : Đinh Hương

Nguồn VTV: http://www.vtv.vn/article/get/mc_thuy_linh_mong_muon_co_mot_chuong_trinh_cho_rieng_minh_ab7f868fb7.html