MC trẻ đã có Hội riêng của mình

(VnMedia) – “Hội người dẫn chương trình trẻ Hà Nội” đã chính thức ra mắt tối qua, 15/10 tại Nhà văn hóa Học sinh – Sinh viên Hà Nội với sự tham gia của hàng trăm MC trẻ Hà Nội.

MC Lê Anh và MC Thế Hoàng thăm hỏi các cụ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Tây Mỗ, Hà Nội Đây là hoạt động nằm trong lễ kỉ niệm 53 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 -15/10/2009). Ra đời từ ý tưởng của ThS - MC Trịnh Lê Anh và một số anh chị em là người dẫn chương trình cuối tháng 7/2009, Ban vận động Hội người dẫn chương trình trẻ Hà Nội được đề xuất thành lập với ý nghĩa xây dựng Hội nghề nghiệp đầu tiên tại Việt Nam cho Nghề dẫn chương trình do đại diện cơ quan chủ quản Hội LHTN Việt Nam Tp Hà Nội định hướng. Sau hai tháng, ban vận động đã tiến hành việc xây dựng dự thảo về quy chế hoạt động Hội nghề với tên gọi chính thức cho Hội: “Hội người dẫn chương trình trẻ Hà Nội” và lên kế hoạch cho hoạt động cộng đồng đầu tiên “Hội người dẫn chương trình trẻ Hà Nội – Chung tay vì cộng đồng”. Bên cạnh đó, Ban vận động Hội cũng đã tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện như tặng quà và giao lưu văn nghệ cùng 20 em nhỏ nạn nhân sau chiến tranh (trẻ khuyết tật và nhiễm chất độc dioxin) đang học tập và làm việc tại TT-NĐ Hồng Đức (1/9/2009); thăm hỏi 55 em nhỏ mồ côi và 93 cụ già neo đơn không nơi nương tựa đang được nuôi dưỡng tại TT-Bảo Trợ Xã Hội 3 (20/9/2009); Tổ chức chương trình “Trung thu cho em” nhân dịp Tết Trung thu cho 55 em nhỏ (tuổi từ sơ sinh đến 15) đang mang trong mình căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS. Với những hoạt động thiết thực trên, “Hội người dẫn chương trình trẻ Hà Nội” đã được quyết định thành lập với mục đích tạo ra một sân chơi bổ ích cho những người làm nghề dẫn chương trình tại các đài truyền hình, người dẫn chương trình tự do trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Xây dựng mạng lưới cơ hội nghề nghiệp cho các thành viên là người dẫn chương trình, các bạn trẻ có nguyện vọng và mong muốn đến với nghề MC. Đặc biệt, Hội sẽ triển khai các hoạt động chuyên môn về nghề dẫn chương trình, tiếp thu kinh nghiệm các thế hệ đi trước nhằm đưa nghề dẫn chương trình trở nên chuyên nghiệp hóa và có hoạt động bài bản hơn trong xã hội và mang đến cho công chúng một cái nhìn rõ nét về nghề dẫn chương trình. Thu Phạm

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=58&newsid=177111