Mẹ béo phì thì con lãnh đủ

Theo công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học JAMA, các nhà khoa học ở Đại học Michigan (Mỹ) đã xác định được rằng béo phì ở người mẹ tương lai có liên quan đến một số hậu quả tiêu cực đối với đứa con tương lai.

Tở The Daily Mail cũng ghi nhận rằng cùng với việc ngày càng có nhiều phụ nữ mang thai béo phì là tình trạng gia tăng số trể sơ sinh bị bại não trong những năm gần đây. Đây là một nhóm tình trạng bệnh lý ảnh hưởng đến sự kiểm soát các vận động cũng như tư thế. Do một hoặc nhiều phần của bộ não có chức năng điều khiển cử động bị tổn thương nên người bệnh không thể cử động các cơ của mình một cách bình thường.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ hơn 1,4 triệu trẻ em sinh ra ở Thụy Điển trong thời kỳ 1997-2011. Có 3029 người sinh ra trong thời gian đó bị bại não.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy một mối liên hệ chặt chẽ giữa béo phì khi mang thai và bại não ở trẻ em sinh ra với trọng lượng bình thường. Nhưng họ lại không phát hiện thấy mối liên hệ như vậy ở những đứa trẻ sinh non.

Trước đó, các nhà khoa học cũng nhận thấy người mẹ mang thai bị béo phì làm tăng nguy cơ tự kỷ ở con. Các chuyên gia đã phân tích dữ liệu từ các công trình nghiên cứu với sự tham gia của tổng cộng 200.000 ngườ tình nguyện. Các nhà nghiên cứu đã xác định được rằng phụ nữ béo phì, nguy cơ sinh con bị tự kỷ tăng 47%.

Vũ Trung Hương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/me-beo-phi-thi-con-lanh-du-58362.html