​Mẹ con sản phụ tử vong sau khi nhập viện

Sản phụ ở Đắk Lắk nhập viện trong tình trạng đau bụng và có dấu hiệu chuyển dạ. Sau một đêm, cả mẹ và con đều tử vong.

Chiều 13/9, bác sĩ Đinh Viết Quang - Phó khoa sản Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk xác nhận mẹ con sản phụ Phan Thị Liên (28 tuổi, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk) tử vong tại đơn vị sáng cùng ngày.

Theo bác sĩ Quang, sáng cùng ngày bệnh viện tiếp nhận sản phụ Liên từ Bệnh viện đa khoa Cao Nguyên chuyển qua trong tình trạng không có mạch, huyết áp bằng không và phải dùng thuốc Adrenalin để vận mạch.

“Khi tiếp nhận sản phụ đã chết lâm sàng không thể cứu chữa. Theo chẩn đoán ban đầu có thể sản phụ chết do thuyên tắc ối”, bác sĩ Quang nói.

Anh Phạm Quốc Duy (31 tuổi, chồng sản phụ) cho biết 21h ngày 12/8, chị Liên có biểu hiện đau bụng sắp sinh nên anh gọi taxi chở vợ đến Bệnh viện phụ sản Cao Nguyên.

Khi đó, một điều dưỡng đã đưa chị Liên đi kiểm tra làm thủ tục nhập viện. Sau đó, chị Liên được bệnh viện đưa vào phòng chờ sinh. Điều dưỡng yêu cầu người nhà ra bên ngoài đợi.

Chồng sản phụ kể lại sự việc. Ảnh: M. Q

Theo anh Duy, đến khoảng 3h30 thì nhận được tin chị Liên được đưa vào khoa cấp cứu với biểu hiện tím tái, bất tỉnh.

“Đến khoảng 5h30, các bác sĩ gọi tôi vào nói làm thủ tục chuyển viện, vì tình trạng của vợ tôi rất nặng. Bệnh viện làm thủ tục từ 5h30 nhưng tới 6h20 vợ tôi mới được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu", anh Duy bức xúc.

Theo anh Duy, khi chị Liên chuyển lên bệnh viện tỉnh thì được bác sĩ chẩn đoán thuyên tắc ối, không thể qua khỏi. Sau khi khám và đo thai nhi đến khoảng 8h30, các bác sĩ thông báo hai mẹ con chị Liên đã tử vong.

“Vợ tôi nhập viện trong trạng sức khỏe bình thường, vẫn đi lại nói chuyện với người nhà như mọi ngày. Nếu bác sĩ chịu khó theo dõi và khi xảy ra chuyện chuyển lên tuyến trên thì vợ con tôi đâu đến nổi tử vong”, anh Duy bức xúc.

Bệnh viện đa khoa Cao Nguyên nơi xảy ra sự việc. Ảnh: M. Q

Bà Đỗ Thị Nga (63 tuổi, mẹ ruột sản phụ) cho rằng, chị Liên tử là do bệnh viện.

Bà Nga cho biết, con gái và cháu tử vong không rõ ràng nên khi đưa thi thể mẹ con sản phụ về nhà, gia đình đã báo cho Công an xã Ea Kênh, Công an huyện Krông Pắk đến điều tra, làm rõ.

"Nếu bác sĩ làm tốt, con tôi đâu có chết. Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân cái chết của con và cháu tôi", bà Nga đau đớn.

Trao đổi với phóng viên, ông Lý Ngọc Anh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên cho hay, nguyên nhân ban đầu khiến mẹ con sản phụ tử vong là do thuyên tắc ối.

Theo ông Anh, chị Liên được nhập viện vào lúc 22h30 ngày 12/8 với những triệu chứng, đau bụng và có dấu hiện chuyển dạ. Bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe bình thường.

"Sau khi tiếp nhận các bác sĩ đã cho làm xét nghiệm lâm sàn. Kết quả cho thấy cổ tử cung mở, sức khỏe sản phụ bình thường. Tuy nhiên, đến 5h20 sản phụ đau bụng nhiều, vỡ nước ối, khó thở, mệt, mặt tím tái, hai tay co cứng. Ngay lập tức sản phụ được cho thở ôxy rồi chuyển xuống khoa cấp cứu", ông Anh thông tin.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/me-con-san-phu-tu-vong-sau-khi-nhap-vien-post673519.html