Mẹ con sản phụ ung thư giai đoạn cuối chưa nói trước điều gì?

Sau vài ngày được các bác sĩ mổ và điều trị, hiện hai mẹ con sản phụ bị ung thư giai đoạn cuối vẫn đang được chăm sóc đặc biệt.

Về tình trạng sức khỏe của cháu bé, theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi, Giám đốc trung tâm, bé chào đời chỉ với cân nặng 1,2 kg, được đặt nội khí quản ngay lập tức vì suy hô hấp nặng do sinh quá non tháng. Cháu vừa trải qua cấp cứu ngay sáng 14/7. Những máy móc hiện đại đang được dốc lực phục vụ em bé. Tiền thuốc mỗi ngày cho cháu lên tới 40-50 triệu đồng.

Về tiên lượng cháu bé, TS Lê Minh Trác - Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: “Cháu phải được chăm sóc 15 ngày trở lên chúng tôi mới dám khẳng định, còn hiện tại chúng tôi cố gắng hết sức để chăm sóc cháu chứ không nói trước điều gì. Bên cạnh đó, do bé chưa ăn được nên phải nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch hoàn toàn”.

Hình ảnh cháu bé được nuôi dưỡng đặc biệt trong lồng kính. Ảnh: VietNamNet

Về tình trạng sức khỏe của sản phụ, bác sĩ Trần Đức Thọ, Phó Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện K cho hay, hiện sức khỏe chị có tiến triển, các chỉ số sinh tồn đã có cải thiện rõ ràng hơn.

“Bệnh nhân vẫn trong diện hồi sức tích cực về tim mạch và hô hấp, kèm theo dùng thuốc giải độc cho cơ thể do quá trình mang thai kéo dài. Về cơ bản, tình trạng đã ổn định với thể bệnh hiện nay”.

Trước đó, bệnh nhân Huyền Trâm phát hiện bị ung thư di căn khi mang thai con đầu lòng ở tuần thứ 11, sau khi thấy nổi nhiều hạch bất thường ở cổ.

Tuần thai thứ 19, bệnh nhân này đến khám lại ở Bệnh viện K. Các bác sĩ kết luận chị bị ung thư phổi giai đoạn 4 di căn, hạch cổ sưng to, lan cả vào trung thất (to 3-4cm), ung thư đã di căn vào gan.

Nhận định không tốt nếu như thai phụ tiếp tục để thai nhi, các bác sĩ khuyên chị đình chỉ thai nghén để bảo đảm an toàn cho cả thai nhi và sản phụ. Tuy nhiên bà mẹ dũng cảm này vẫn kiên quyết giữ lấy con.

Khi mang thai đến tuần thứ 27, bệnh tình của bệnh nhân Trâm diễn biến ngày càng xấu. Sau đó bệnh nhân đã phải nhập viện vào khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện K và thở máy.

Từ thời điểm này, chị Trâm được điều trị theo phác đồ đặc biệt, vừa cung cấp oxy, vừa truyền dung dịch dinh dưỡng, vừa dùng thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng và một số thuốc chống ung thư để hạn chế tế bào ác tính nhân tăng lên.

Tuy nhiên, ngày 10/7 vừa qua, chị Trâm có biểu hiện suy hô hấp nặng, ung thư tiếp tục di căn thêm nhiều bộ phận khác trong cơ thể. Các bác sĩ quyết định kết hợp cùng 8 chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện phụ sản Trung ương thực hiện mổ đẻ cho thai phụ đặc biệt này lúc thai nhi được 28 tuần 5 ngày.

Theo ThS.BS Trần Đức Thọ, Phó trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện K: "Đây là ca sinh con đầu tiên trên nền bệnh nhân ung thư phổi và là một ca mổ đẻ có 1 không 2 từ trước đến nay. Bệnh nhân bị ung thư di căn được mổ đẻ khi ngồi trên bàn mổ và được 2 y tá đỡ 2 bên.

Nguy cơ mất cả mẹ và thai nhi trong quá trình phẫu thuật rất cao, vì sức khỏe của thai phụ rất yếu. Rất may mắn, ca mổ đã diễn ra thành công, sau 30 phút, bé trai nặng 1,2kg chào đời".

An Thiên (T/H)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/me-con-san-phu-ung-thu-giai-doan-cuoi-chua-noi-truoc-dieu-gi-d18695.html