Mẹ đẻ thường con nặng 5,4kg khiến bác sĩ ngỡ ngàng

Mặc dù cân nặng của bé Lilah Grace Simmonds khi chào đời bằng em bé 3 tháng tuổi nhưng bụng bầu của bà mẹ trẻ không hề lớn.

Ca sinh nở của bà mẹ trẻ Emma Hogg tại một bệnh viện ở Anh đã khiến ekip đỡ đẻ vô cùng bất ngờ bởi dù bụng bầu của bà mẹ này chỉ ở mức trung bình nhưng không ngờ em bé có cân nặng khá lớn, tới 5,4kg.

Bé Lilah Grace Simmonds chào đời với cân nặng như em bé 3 tháng tuổi.

Bố của em bé này không khỏi bất ngờ chia sẻ: “Các bác sĩ ở đây cho biết họ đã từng đỡ đẻ cho một em bé lớn gần như con tôi cách đây 3 năm nhưng bằng phương pháp sinh mổ. Họ không ngờ vợ tôi sinh thường mà em bé lại lớn đến thế. Ngay sau khi con tôi chào đời, rất nhiều y bác sĩ của bệnh viện đã đến thăm để xem bé lớn đến mức nào. Thậm chí, nhiều người ở bệnh viện nghe tin có em bé sơ sinh nặng thế cũng đến phòng vợ tôi nằm để xem em bé.”

Lilah là em bé đầu lòng của cặp vợ chồng trẻ Emma Hogg. Em bé chào đời vào thứ 6 tuần trước bằng phương pháp sinh thường. Sau khi nhập viện, bà mẹ trẻ nghĩ rằng mình có lẽ phải đau đẻ và mất 1-2 ngày mới có thể sinh con nhưng mặc dù em bé rất lớn, Emma chỉ mất 60 phút đau đẻ là em bé đã chào đời.

Trong thời gian mang thai , bụng bầu của bà mẹ trẻ không hề quá lớn.

“Tôi nghĩ chỉ mất khoảng 45 phút chứ không đến 60 phút. Ca sinh nở của tôi khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng vì em bé quá lớn mà tôi sinh con cũng rất nhanh.”, Emma nói.

Sau khi ra đời bé Lilah có sức khỏe tốt và không hề bị tiểu đường. Em thường ngủ suốt 9 tiếng xuyên đêm và bú mẹ tốt. “Lilah là một cô bén ngoan, ăn ngủ tốt và thực sự là một em bé hoàn hảo”, ông bố trẻ tự hào nó.

Theo Nguyệt Minh (Theo Dailymail) (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/ba-bau/me-de-thuong-con-nang-54kg-khien-bac-si-ngo-ngang-c85a280587.html