Mẹ dựng chuyện con bị bắt cóc, nhắn tin cho chồng đòi nửa tỷ

(Công lý) - Sau khi đón con từ trường học, người mẹ đưa con đến một nhà trọ đồng thời mua sim điện thoại nhắn tin cho chồng chuộc 500 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân và xem xét xử lý người phụ nữ dựng chuyện con bị bắt cóc rồi đòi tiền chuộc.

Hình minh họa

Nguồn tin cho biết, ngày 29/2, người dân ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức xôn xao chuyện 1 cháu bé lớp 3 bị bắt cóc và đối tượng yêu cầu đưa 500 triệu để chuộc.

Qua điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ, không có chuyện cháu bé bị bắt cóc mà đều do mẹ cháu dàn dựng. Được biết sáng ngày 29/2, cháu T. sau khi dự tiết chào cờ thì được mẹ cháu đón và đưa đến 1 nhà trọ thuộc TP Tân An. Sau đó, người phụ nữ này đi mua sim điện thoại mới nhắn cho chồng là đã bắt cóc con và yêu cầu gia đình phải đưa 500 triệu đồng để chuộc.

Hiện cháu T cũng đã trở lại trường học. Công an đang xem xét xử lý vụ việc.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/an-ninh-hinh-su/me-dung-chuyen-con-bi-bat-coc-nhan-tin-cho-chong-doi-nua-ty-139598.html