Mẹ ngoại tình con cầm dao giết người

Nghi ngờ mẹ ngoại tình, Lê Xuân Thuận (SN 1977, ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đã bí mật đi theo dõi. Khi bắt quả tang mẹ và nhân tình đang "yêu" nhau, đối tượng điên cuồng dùng dao lao vào chém khiến nạn nhân bị tử vong ngay sau đó.

Sáng nay (21-6), Phòng CSHS, Công an tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất thủ tục chuyển đối tượng Lê Xuân Thuận (SN 1977) ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đến Trại tạm giam của Công an tỉnh. Lê Xuân Thuận chính là hung thủ giết ông Nguyễn Văn H., bảo vệ của trường THCS Ninh Xá vào tối 17-6 vừa qua.

Trước đó, sáng 18-6, CAH Thuận Thành và Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được thông tin tại trường THCS Ninh Xá, Thuận Thành xảy ra án mạng. Ngay lập tức, Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh và CAH Thuận Thành đã khẩn trương đến hiện trường để điều tra làm rõ vụ án, truy bắt hung thủ.

Sau 3 ngày tập trung các biện pháp nghiệp vụ, với sự hỗ trợ của các đơn vị bạn, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ được hung thủ gây án là Lê Xuân Thuận khi y đang lẩn trốn ở Lào Cai. Đối tượng bị đưa về Công an tỉnh Bắc Ninh ngay trong tối 20-6.

Sáng 21-6, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, PV Báo ANTĐ đã tiếp xúc với Lê Xuân Thuận tại phòng hỏi cung của Phòng CSHS. Lê Xuân Thuận đã khai nhận toàn bộ hành vi gây án của mình.

PV Báo ANTĐ gặp nghi can Lê Xuân Thuận

tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh

Đối tượng khai nhận do nghi ngờ mẹ ngoại tình với ông H nên đã theo dõi để bắt quả tang. Tối 17-6, Thuận phát hiện thấy mẹ mình là Bùi Thị Học (57 tuổi) sau khi nghe điện thoại đã lén lút ra ngoài, liền bí mật đi theo. Trước khi ra khỏi cổng, Thuận cầm theo con dao gọt hoa quả ở dưới bếp với mục đích đánh dằn mặt nhân tình của mẹ.

Sau vài phút, Thuận thấy mẹ đi đến trường THCS Ninh Xá và vào một phòng trong trường. Mở cửa cho mẹ Thuận là ông H, bảo vệ của trường. Vài phút sau, Thuận ập vào trong phòng bắt quả tang mẹ mình đang tình tứ vào ông H. Đối tượng hét lớn, cầm dao lao vào khống chế ông H. Một tay ghì chặt cổ, một tay kề vào vào người ông H, Thuận và nạn nhân giằng co nhau rồi cùng ngã xuống đất.

Lê Xuân Thuận diễn tả lại hành vi dùng tay siết cổ, gí dao đâm nạn nhân trước khi người bảo vệ gục xuống

Trong lúc giằng co, Thuận bị ông H cắn vào tay. Máu điên nổi lên, Thuận vùng lên và đâm dao vào người nạn nhân. Khi thấy ông H toàn thân dính máu, Thuận hoảng sợ cầm dao chạy ra ngoài. Đối tượng về nhà lấy quần áo, xách ba lô bỏ trốn lên Lào Cai.

Đối tượng bảy tỏ sự ân hận trước những tội lỗi mà bản thân đã gây ra

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh và CAH Thuận Thành đã khẩn trương vào cuộc điều tra vụ án. Sau 3 ngày tích cực điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định nghi can và tổ chức truy bắt đối tượng. Đến ngày 20-6, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ được Thuận tại Lào Cai.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/me-ngoai-tinh-con-cam-dao-giet-nguoi/732079.antd