Mẹ trẻ Mỹ xả trôi con sơ sinh trong toilet nhà hàng

Người phụ nữ 25 tuổi yêu cầu đồng nghiệp không được báo cảnh sát khi việc sinh con trong toilet của cô bị phát hiện.

Sarah Lockner, 25 tuổi, nhân viên cửa hàng đồ ăn nhanh MCDonald ở thành phố Redwood, California, Mỹ.

Hôm 4/9, cô này xin nghỉ làm sớm do bị đau bụng. Tuy nhiên, nhân chứng cho biết Sarah không rời khỏi nhà hàng mà vào nhà vệ sinh vào khoảng 22h. Hai đồng nghiệp sau đó đi kiểm tra tình hình của cô và nhận thấy có nhiều vết máu dính dưới sàn. Một trong hai người nhìn thấy Sarah bế đứa trẻ sơ sinh, cô này cũng nghe thấy tiếng xả nước bồn cầu khi chạy đi gọi người giúp đỡ. Sarah đã yêu cầu đồng nghiệp của mình không báo cảnh sát, theo The Sun.

Sarah Lockner, 25 tuổi hiện đối mặt với nhiều tội danh.

Có mặt tại hiện trường, nhà chức trách phát hiện đứa trẻ sơ sinh không có mạch đập. Tuy nhiên, sau khi được cấp cứu tại bệnh viện nhi Lucil Packard, bé đang dần phục hồi.

Sarah khai rằng cô không biết mình mang thai và quá "kinh ngạc" khi sinh đứa trẻ. Cô đối mặt với tội danh cố ý giết người, gây thương tích, tấn công trẻ nhỏ và sẽ ra hầu tòa vào ngày 18/9.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/me-tre-my-xa-troi-con-so-sinh-trong-toilet-nha-hang-20170915133932335.htm