Mel Gibson chi 15.000 USD mỗi tháng cho con gái

Các chuyên gia luật pháp cho biết nam diễn viên gạo cội sẽ có trách nhiệm chu cấp khoản khá lớn này cho cô con gái mới được 5 tháng tuổi Lucia.

Mel Gibson sẽ phải đưa cho siêu mẫu người Nga số tiền 12.000 – 15.000 USD hàng tháng để cô nuôi con gái. “Gibson là người có thu nhập cao, vì thế, theo luật pháp, số tiền anh nuôi con gái hàng tháng cũng phải cao tương đương. Tuy nhiên, cô con gái của Mel Gibson còn nhỏ, nên mẹ cô bé sẽ là người chi tiêu cho con số tiền này”, luật sư Steven Knowles nói. Tuy nhiên, nam diễn viên Brave heart sẽ không phải mất khoản tiền trợ cấp cho Oksana Grigorieva, bởi hai người chưa kết hôn. “Mel Gibson sẽ không phải đưa tiền hàng tháng cho Oksana vì theo điều luật hai người sống chung và có con với nhau, người đàn ông không có nghĩa vụ cung cấp tiền cho người mẹ”, Knowles bổ sung thêm. Mel Gibson vừa phải chi một số tiền không nhỏ, 90 triệu USD, cho người vợ cũ Robyn, sau khi hai người chia tay sau 29 năm chung sống. Vụ ly hôn của Gibson và Robyn được xem là đắt giá nhất tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Mai Mai (theo People)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/vanhoa/Mel-Gibson-chi-15000-USD-moi-thang-cho-con-gai/20104/89003.datviet