“Messi có tài nhưng không đủ tư cách làm thủ lĩnh”

Cựu HLV thể lực của Argentina là Carlos Dibos mới công khai chỉ trích ngôi sao Lionel Messi vì hành vi nông nổi của anh.

Ở trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 với Chile cách đây vài ngày, Lionel Messi là người duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho ĐT Argentina. Tuy nhiên, cũng ở cuộc đụng độ trên sân Monumental hôm đó, ngôi sao của Barcelona đã vướng vào một bê bối không đáng có khi phản ứng trên mức cho phép với một trọng tài biên. Với một câu chửi thể mang tính xúc phạm với vị “Vua áo đen” này, tiền đạo Messi đã bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) treo giò 4 trận đấu chính thức cho Argentina.

Tiền đạo Messi phải trả giá cho phút giây nóng nảy của mình

Điều đó đồng nghĩa với việc Messi sẽ chỉ có thể trở lại ở lượt trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2018 với Ecuador mà bỏ qua 4 trận trước đó với Uruguay, Venezuele và Peru. Vừa qua, khi thiếu đi tiền đạo Messi, Argentina đã thất thủ 0-2 trước Bolivia ở La Paz qua đó tụt xuống vị trí thứ 5 phải đá play-off nếu muốn tham dự VCK tại Nga năm sau. Tuy nhiên, họ cũng chỉ hơn đội xếp sau là Ecuador có 2 điểm và tình hình vẫn là tương đối phức tạp.

Mới đây, Carlos Dibos - cựu HLV thể lực của ĐT Argentina từ năm 2006 đến 2008 tin rằng khả năng truyền cảm hứng của tiền đạo Messi không thể bằng với huyền thoại Diego Maradona và cũng không còn là cầu thủ giỏi nhất trên thế giới. “Tôi không nghĩ rằng một cầu thủ có thể đối đáp với HLV trưởng là người được yêu mến nhưng cầu thủ đó phải có cá tính, lòng dũng cảm và có thể gánh vác cả đội trên vai mình. Đó là Diego Armando Maradona.”

“Cầu thủ này phải cảm thấy chiếc áo mình đang khoác là đại diện cho một phần lớn người dân Argentina và tất cả chúng tôi đều muốn điều tốt đẹp nhất. Maradona đủ sức làm điều đó còn Messi thì không. Không có nghĩa rằng anh ấy là cầu thủ tệ mà đối với tôi đó vẫn là 1 trong 3 người giỏi nhất thế giới. Nhưng Messi không còn là người giỏi nhất. Hiện tại, Neymar hay hơn thế.”

Năm ngoái, chính Dibos từng tố cáo tiền đạo Messi đã can thiệp quá sâu vào công việc của các HLV đặc biệt là cách lựa chọn cầu thủ cho ĐT Argentina. Dù vậy, người anh rể của HLV Diego Simeone vẫn thừa nhận rằng ảnh hưởng của Leo và án phạt cấm thi đấu của anh với ĐTQG xứ Tango vẫn là rất lớn. “Sự thật là chúng tôi đã lâm nguy vì hành vi của Messi trên tuyển Argentina. Điều đó là rất rõ ràng.”

Xem lại video ngôi sao Messi nổi cơn tam bành với trọng tài trận Argentina 1-0 Chile

Ý An (Theo Thể thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-chau-au/tien-dao-messi-khong-phai-mot-thu-linh-ly-tuong-cua-doi-bong-184-156947.html