Messi và Rooney, ai hơn ai?

(HNM) - Vào thời điểm này, không có siêu sao nào sáng giá hơn Lionel Messi của FC Barcelona và Wayne Rooney của Manchester United. Vì sao không kể thêm Cristiano Ronaldo, người dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Champions League với 7 bàn? Chỉ vì đội bóng của anh đã bị loại khỏi Champions League. Nhắc đến Ronaldo để thấy rằng, thành tích của cá nhân chỉ được tôn vinh và được thừa nhận khi gắn liền với thành tích tập thể.

Lionel Messi. Messi nổi lên với 8 bàn thắng chỉ trong 1 tuần trước Valencia, Stuttgart và Real Zaragoza. Đa số bàn thắng của Messi đều mang dấu ấn cá nhân, cụ thể là một pha đi bóng qua hàng loạt cầu thủ rồi sút thủng lưới đối phương. Không thể phủ nhận tài năng siêu việt của Messi. Tuy nhiên cũng cần nói thêm rằng, siêu sao này sẽ không làm được những điều tương tự khi Barca gặp những đối thủ mạnh hơn, khôn ngoan hơn, kinh nghiệm hơn, đẳng cấp hơn ở giai đoạn còn lại của mùa bóng. Lừa bóng, rê dắt, đột phá rồi ghi bàn, Messi hiện nay làm người ta nhớ đến Ronaldo (Brazil) khi còn là "Người ngoài hành tinh" vào giữa và cuối những năm 90. Ronaldo hay Messi mạnh về lối chơi cá nhân nhưng không mạnh trong lối chơi đồng đội. Tuy nhiên, Ronaldo đã ở đoạn cuối sự nghiệp, còn Messi thì khác. Cầu thủ này mới 23 tuổi, tương lai trong bóng đá đỉnh cao còn dài. Có thể Messi sẽ điều chỉnh lối chơi khi tốc độ, sức chịu đựng của cơ thể (Messi chỉ cao 1m70, nặng 68kg) và sự dẻo dai không còn được như hiện nay. Messi đã ghi 34 bàn tính đến thời điểm này. Anh còn hơn 10 trận đấu nữa để phá kỷ lục ghi 42 bàn mà Cristiano Ronaldo đã lập ở mùa giải 2007-2008. Như Messi thừa nhận, những bàn thắng của anh chỉ có giá trị khi Barca giành được những danh hiệu lớn ở mùa giải này. Hiện tại, đội bóng xứ Catalonia chưa có danh hiệu nào. Đội đã bị loại khỏi Cúp Quốc gia Tây Ban Nha và chưa chắc sẽ về đích đầu tiên tại La Liga cũng như Champions League. Ở mùa giải trước, sở dĩ Messi đoạt được tất cả danh hiệu cá nhân là vì Barca đoạt cú ăn ba, kết thúc năm 2009 với 6 danh hiệu chỉ trong 1 năm. Lối chơi của Barca phù hợp với Messi. Đội đương kim vô địch La Liga có những cầu thủ quá xuất sắc mà bất kỳ ai trong số họ cũng có thể ghi bàn nhiều (Xavi, Iniesta, Pedro, Henry, Ibrahimovic). Vấn đề là Messi được "lăng xê" vì là ngôi sao chủ lực của đội bóng. Các đối thủ của Barca khi gặp đội bóng này thường chọn phương án kèm chết ngôi sao này để hạn chế sức mạnh đồng đội của Barca. Đến lúc này, phương án ấy bị phá sản hoàn toàn. Messi quá xuất sắc nhưng một mình anh không làm nên đội bóng. Cách chơi của Messi là con dao hai lưỡi với Barca. Nếu quá phụ thuộc ngôi sao này, CLB xứ Catalonia có thể phải trả giá nếu Messi chơi dưới sức. Wayne Rooney (phải). Cũng giống Barca, M.U cũng phụ thuộc vào một siêu sao là Rooney (ghi 35 bàn). Tuy nhiên, cầu thủ này khác Messi ở chỗ, anh nguy hiểm hơn trong lối chơi đồng đội và toàn diện hơn về các kỹ năng ghi bàn (sút tốt cả 2 chân, đánh đầu giỏi, trong khi Messi hầu như chỉ ghi bàn bằng chân trái). Lối chơi của Rooney là sự tổng hợp của nhiều yếu tố. Đối phương không chọn phương án chặt chém hoặc kèm chết Rooney vì khả năng chuyền bóng, chạy chỗ của anh cũng tuyệt vời như một pha xử lý khéo léo trong vùng cấm địa đối phương. Rooney rất toàn diện, anh ghi bàn giỏi, để lại ảnh hưởng lớn đến lối chơi của đồng đội. Các cầu thủ M.U như Park Ji-sung, Nani hay Valencia chỉ hay hơn chính họ nhờ có Rooney. Trong khi đó, không có Messi thì Xavi, Iniesta hay Ibrahimovic vẫn là ngôi sao sáng. Messi và Rooney, cuộc so tài này sẽ còn hấp dẫn đến cuối mùa bóng. Vẫn còn quá sớm để ca ngợi Messi là vua bóng đá, thậm chí là cầu thủ hay nhất trong lịch sử như lời Chủ tịch Barca Joan Laporta. Rooney cũng nổi đình đám nhưng theo phong cách khác Messi. Nếu được chọn giữa Rooney và Messi dựa trên yếu tố quan trọng nhất là hiệu quả của đội bóng, vẫn sẽ có không ít người nghiêng về ngôi sao Anh.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/bong_da/317251/messi-va-rooney-ai-hon-ai.htm/