Mesut Oezil không hề lười biếng và vẫn hữu dụng

Những mùa gần đây, Mesut Oezil thường xuyên trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích mỗi khi anh thi đấu dưới phong độ. Những lời chỉ trích ấy liệu có xứng đáng không? Cùng nhìn nhận điều này với ký giả Nick Wright trên trang Sky Sports.

Oezil vẫn là một cầu thủ hữu dụng trong kế hoạch của Wenger mùa này.

Cần phải thừa nhận rất hiếm cầu thủ gây ra những luồng ý kiến trái ngược nhau ở sân Emirates như Oezil. Mới đây, tuyển thủ người Đức đã yêu cầu những huyền thoại Arsenal ngừng chỉ trích và bắt đầu ủng hộ sau khi đưa ra những lời lẽ gay gắt về mình ở trận thua 0-4 của Arsenal trước Liverpool. Cuối tuần này, Arsenal sẽ bước vào một trận đại chiến khác với Chelsea, và Oezil sẽ lại nhận được sự quan tâm kỹ lưỡng.

Oezil không hề lười biếng

Có phải tuyển thủ người Đức thật sự chìm nghỉm ở những trận đấu lớn? Người ta nhắc quá nhiều về sự lười biếng của anh. Nếu ai đó tinh ý, có thể thấy rõ tiền vệ 28 tuổi này bộc lộ sự thờ ơ và việc không ít lần anh tức giận bản thân sau những tình huống để mất bóng. Những điều đó thu hút sự quan tâm và bàn tán của những cổ động viên Arsenal và giới chuyên môn về Oezil.

Oezil đã nói rõ vấn đề của bản thân ở thời điểm cuối mùa trước: “Một số người thích tôi, còn số khác lại không. Không ít người nhìn vào ngôn ngữ cơ thể của tôi và nghĩ rằng tôi chẳng nhiệt tình. Nhưng tôi là vậy. Tôi sẽ không thay đổi ngôn ngữ cơ thể mình hay cách chơi của tôi ngay tức thì”. Wenger tin rằng ngôn ngữ cơ thể của Oezil không hề có dấu hiệu bất thường: “Oezil là một cầu thủ luôn làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai khác, nhưng đôi khi ngôn ngữ cơ thể lại không cho phép anh ta thực hiện điều đó”.

Muốn làm sáng tỏ vấn đề, hãy nhìn vào những con số thống kê về Oezil. Theo thống kê của trang Sky Sports, quãng đường di chuyển của Oezil cả mùa trước là 329 km, chỉ thua kém duy nhất Hector Bellerin. Con số 1.759 đường tăng tốc của Oezil là khá ấn tượng, chỉ xếp sau Bellerin, Monreal và Alexis Sanchez. Nhưng nếu tính trung bình mỗi trận, thì thống kê về Oezil lại không tốt lắm. Anh chỉ xếp thứ 9 về quãng đường di chuyển mỗi 90 phút và thứ 10 về số pha tăng tốc mỗi trận tính trong số 15 cầu thủ chơi tối thiểu 1.000 phút cho Arsenal.

Vẫn hữu dụng, dù không phải ngôi sao ở sân Emirates

Cần lưu ý rằng Wenger đã giảm tải nhiệm vụ phòng ngự cho Oezil, và thống kê về tuyển thủ người Đức có tác động từ cường độ hoạt động ở mức cao của anh. Trong số những cầu thủ Arsenal thi đấu mùa trước, chỉ có Sanchez và Laurent Koscielny thi đấu nhiều phút hơn Oezil ở Premier League. Không phải ngẫu nhiên mà sau một mùa hè không phải tốn nhiều sức, Oezil đã cải thiện đáng kể các thống kê, với quãng đường di chuyển 10,8 km và tung ra 61 pha tăng tốc mỗi trận tính từ đầu mùa tới giờ, tốt hơn hẳn so với các con số lần lượt là 10,4 km và 56 pha tăng tốc mỗi trận mùa trước.

Một khía cạnh khác đáng quan tâm là màn trình diễn của Oezil ở những trận đấu lớn. Tuyển thủ người Đức được Arsenal mang về để giúp cho thầy trò Wenger thu hẹp khoảng cách với các ông lớn ở Premier League. Anh tỏa sáng trong hai chiến thắng cùng với tỷ số 3-0 của Arsenal trước Man United và Chelsea lần lượt ở mùa 2015-16 và mùa trước. Nhưng ở nhiều trận đấu lớn khác, Oezil lại tỏ ra mờ nhạt. Con số 5 bàn, 8 đường kiến tạo trong 31 lần đụng độ những Chelsea, Man United, Man City, Tottenham và Liverpool cho thấy anh không phải mẫu cầu thủ có thể nâng tầm Arsenal.

Tuy vậy, chừng đó không đủ để khẳng định rằng Oezil bây giờ không quan trọng với Arsenal nữa. Tuyển thủ người Đức gặp vấn đề khi di chuyển không bóng, nhưng đừng quên rằng kể từ khi gia nhập Arsenal vào hồi mùa hè năm 2013 đến giờ, Oezil tạo ra 401 cơ hội, 51 trong số đó là những cơ hội ăn bàn và tung ra 42 đường kiến tạo, con số tốt hơn bất cứ cầu thủ nào khác ở Premier League.

Đức Hùng (Theo Sky Sport)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/mesut-oezil-khong-he-luoi-bieng-va-van-huu-dung-n20170914223103183.htm