Mexico bắt ‘vua bạch phiến’

Cảnh sát Mexico thông báo bắt giữ trùm ma túy Jose Antonio Medina, được biết đến dưới tên “vua bạch phiến” hôm 24/4.

Lãnh đạo cảnh sát liên bang tên Ramon Pequeno Garcia cho biết, Medina bị tình nghi chuyển lậu 200 kg heroin mỗi tháng sang Mỹ, bằng những chuyến hàng nhỏ, giấu trong các xe ô tô băng ngang qua biên giới. Nhà chức trách Mexico ước đoán các hoạt động này giúp cho trùm ma túy Medina kiếm được ít nhất 12 triệu USD mỗi tháng. Trong chiến dịch khác, Mexico cũng bắt giữ ít nhất ba người đàn ông bị nghi rửa tiền cho các băng đảng ma túy hoạt động tại Colombia và Mexico. Trong một diễn biến khác, Bộ Tư pháp Mỹ nói các băng đảng ma túy Mexico vẫn là mối đe dọa về buôn lậu ma túy lớn nhất đối với Mỹ. Họ cho rằng, các tổ chức buôn lậu ma túy này tăng cường hợp tác với các băng đảng tội phạm ở Mỹ, ở cả ngoài đường phố lẫn trong tù, để phân phối ma túy. Hơn 15.000 người thiệt mạng trong các vụ bạo động có liên quan tới ma túy tại Mexico tính từ khi Tổng thống Felipe Calderon lên nhậm chức năm 2006 và bắt đầu ra tay kiềm chế các hoạt động của các tổ chức buôn bán ma túy.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/Mexico-bat-vua-bach-phien/20103/85811.datviet