Mexico tuyên bố đã bắt được "vua heroin" Medina

Ngày 25/3, cảnh sát Mexico tuyên bố đã bắt được Jose Antonio Medina tại bang Michoacan ở phía Tây thủ đô nước này.

Trước đó, chính quyền bang California của Mỹ đã yêu cầu cảnh sát Mexico bắt giữ và dẫn độ Medina tới Mỹ. Jose Antonio Medina, 36 tuổi, còn có biệt danh "vua heroin" và "Don Pepe," bị Mỹ cáo buộc là đầu mối chính vận chuyển ma túy từ Mexico vào Mỹ. Theo Đội trưởng đội phòng chống ma túy của Mexico, Ramon Pequeno, trung bình mỗi tháng "Don Pepe" vận chuyển vào Mỹ 200 kg heroin và "bỏ túi" 12 triệu USD. Phần lớn số ma túy trên được vận chuyển qua khu vực biên giới giữa hai thành phố Tijuana và San Diego trước khi tới Los Angeles của Mỹ. Trong thời gian gần đây, khối lượng ma túy được vận chuyển vào Mỹ liên tục gia tăng, chủ yếu là do khả năng sản xuất của các băng nhóm tội phạm ngày một lớn. Theo ước tính của Chính phủ Mỹ, lượng ma túy được sản xuất tại Mexico trong năm 2008 đã tăng gấp đôi so với một năm trước đó, từ 17 tấn ma túy tinh chất lên 38 tấn. Đồng thời, tình trạng bạo lực tại khu vực biên giới phía Bắc của Mexico do các tay súng bảo kê đang gia tăng phức tạp. Trong nỗ lực liên kết ngăn chặn tội phạm ma túy tại biên giới giữa hai nước, Mexico đã triển khai 50.000 quân trong nhằm trấn áp các băng nhóm ma túy và tội phạm có tổ chức, trong khi Mỹ đang cân nhắc hỗ trợ thêm 310 triệu USD cho Mexico trong năm 2011 sau khi từng cam kết hỗ trợ 1,4 tỷ USD bằng trang bị kỹ thuật hiện đại nhằm ổn định khu vực biên giới trong giai đoạn 2007-2010. Trong tuần này, một phái đoàn cấp cao Mỹ do Ngoại trưởng Hillary Clinton dẫn đầu tới Mexico nhằm củng cố các nỗ lực chung đối phó nạn bạo lực gia tăng do các băng nhóm ma túy gây ra. Cũng trong ngày 25/3, Lực lượng an ninh Costa Rica đã bắt giữ tám đối tượng và tịch thu hơn một tấn cocaine tại khu vực miền Trung nước này trong một chuyên án với sự tham gia của 60 cảnh sát đặc nhiệm và hỗ trợ của Cơ quan kiểm soát ma túy Mỹ. Các chuyên gia khu vực cho rằng các băng nhóm buôn bán ma túy Mexico hiện đang là mối đe dọa tình hình trật tự an ninh không chỉ ở lãnh thổ Mexico, mà cả các nước láng giềng và có chiều hướng di chuyển hoạt động này về phía Nam châu Mỹ./ (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/mexico-tuyen-bo-da-bat-duoc-vua-heroin-medina/20103/39100.vnplus