MI6 phá vỡ âm mưu ám sát bom tự sát ở Libya

(GDVN) - Tình báo Anh đã phá vỡ một âm mưu của lực lượng trung thành với Đại tá Gaddafi nhằm ám sát các nhà ngoại giao phương Tây và lãnh đạo NTC.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Anh, lực lượng ủng hộ cựu nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã phát động một hoạt động nhằm thực hiện các cuộc đánh bom tự sát và đánh bom xe hơi nhằm vào các nhà lãnh đạo của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) của Libya.

Ngoại trưởng Anh William Hague

Ngoài ra, chúng còn sử dụng một nhóm khủng bố ở Anh đã được đào tạo ở nước ngoài để khởi động một cuộc tấn công nhằm vào nước Anh.

MI6 cũng đã phát hiện ra một mạng lưới người Anh đi du lịch nước ngoài để được đào tạo thành khủng bố và phá vỡ mạng lưới này.

Tuy nhiên, các âm mưu và kế hoạch khủng bố trên đã bị phát hiện và ngăn chặn bởi giới ngoại giao và quân sự Libya dưới sự hỗ trợ của lực lượng tình báo Anh MI6 trong các trận đột kích xung quanh Brega, Misrata và cuối cùng là Tripoli - Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết.

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/quoc-te/mi6-pha-vo-am-muu-am-sat-bom-tu-sat-o-libya/74632.gd