Microsoft hạ quyết tâm rút lui khỏi thị trường thiết bị di động

Trong tháng 5 vừa qua, Microsoft đã công bố 2 quyết định quan trọng trong lộ trình tái cơ cấu và trật tự rút lui khỏi thị trường thiết bị di động như bán mảng feature phone cho FIH Mobile, một công ty con của Foxconn với giá 350 triệu USD và cắt giảm 1.850 nhân sự trên toàn cầu tại bộ phận smartphone.

Chứng kiến 2 quyết định này, giới công nghệ suy đoán, với việc bán lại mảng kinh doanh feature phone, cùng với việc sẽ không tập trung vào các thiết bị Windows Phones và thu hẹp mảng smartphone trong năm nay, Microsoft sẽ có một năm rảnh tay để nghiên cứu và tập trung phát triển các công nghệ mới.

Bán gần 1.500 bằng sáng chế cho Xiaomi

Trong khi những đồn đoán, suy luận còn chưa rứt thì mới ngày hôm qua (1/6/2016), Microsoft lại công bố bán gần 1.500 bằng sáng chế về công nghệ di động cho nhà sản xuất điện thoại hàng đầu Trung Quốc, Xiaomi. Mặc dù giá trị thương vụ không được tiết lộ nhưng đây cũng được cho là một bước tiến sâu hơn và quyết liệt hơn của Microsoft trong lộ trình tái cơ cấu sau 2 năm hãng sáp nhập với nhà sản xuất thiết bị cầm tay Nokia nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh trước Apple và Samsung.

Ngoài thương vụ bằng sáng chế, Microsoft và Xiaomi còn ký kết một số thỏa thuận chéo khác như Xiaomi sẽ cài đặt sẵn các ứng dụng của Microsoft như Office và Skype lên các điện thoại của hãng như Mi 5, Mi Max hay Redmi Note 3.

Về phía Microsoft, con số 1.500 bằng sáng chế là rất nhỏ so với tổng cộng 60.000 bằng sáng chế mà hãng này đang sở hữu. Với lợi thế này, Microsoft vẫn có nguồn thu đều đặn từ công nghệ mà các nhà sản xuất điện thoại sử dụng trên smartphone Android, mà nhiều người gọi là nguồn "thuế Android". Ông Florian Mueller, một nhà tư vấn về sở hữu trí tuệ cho rằng rất ít khi Microsoft thực sự bán bằng sáng chế và có thể thỏa thuận này chỉ là một hình thức khác cho việc Microsoft đánh "thuế Android" đối với Xiaomi.

Microsoft vừa bán lại cho Xiaomi gần 1.500 bằng sáng chế về công nghệ di động

Một bước đệm để Xiaomi tăng cường xuất khẩu

Về phía Xiaomi, việc mua lại 1.500 bằng sáng chế của Microsoft cho thấy chiến lược của Xiaomi đã dần thay đổi. Điện thoại của hãng gây chú ý ở Trung Quốc nhờ cấu hình tốt, phiên bản MIUI nhiều tính năng hay và mức giá thấp nhưng chỉ bán online. Tuy nhiên khi mở rộng ra các thị trường khác, Xiaomi vấp phải nhiều khó khăn về sở hữu trí tuệ và cũng phải thay đổi phương thức bán hàng.

Theo các chuyên gia công nghệ, động thái mua lại bằng sáng chế cho thấy Xiaomi đang chuẩn bị cho lộ trình đưa các sản phẩm của hãng ra thị trường nước ngoài mà trước mắt sẽ là Mỹ và châu Âu. Theo đó, với số lượng lớn bằng sáng chế, Xiaomi sẽ ít khả năng bị rơi vào các cuộc chiến pháp lý dai dẳng như Samsung, Apple, HTC và Google đã từng gặp phải.

Ngoài Mỹ và châu Âu, Xiaomi cũng rất muốn tham chiến tại thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, được đánh giá là thị trường tiềm năng nhất nhưng trong năm qua, Xiaomi đã phải đối mặt và tham gia một vụ kiện bằng sáng chế tại Tòa án tối cao Delhi với Ericsson. Và cho đến nay, vụ việc vẫn chưa đi đến hồi kết. Ngoài tranh chấp với Ericsson tại Ấn Độ, Xiaomi còn gặp khó khăn khi cạnh tranh với các nhà sản xuất địa phương và cho đến nay vẫn chưa lọt được vào top 5 thương hiệu smartphone mạnh nhất tại nước này.

Tại thị trường trong nước, Xiaomi cũng phải cạnh tranh mạnh trên "sân nhà" với các đối thủ đồng hương như Huawei, Oppo và Vivo. Theo các số liệu được hãng nghiên cứu thị trường Strategy Analytics công bố mới đây thì doanh số điện thoại thông minh của Xiaomi bán ra tại Trung Quốc đã giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần của hãng cũng giảm chỉ còn 12%.

Trong năm 2015, Xiaomi đã bán ra được tổng cộng 70 triệu điện thoại, tăng từ 61 triệu trong năm 2014. Nếu tình hình kinh doanh không được cải thiện thì Xiaomi sẽ lỡ cơ hội lập mốc doanh số 100 triệu trong năm nay.

Lê Hường (theo telecoms.com và ft.com)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201606/microsoft-ha-quyet-tam-rut-lui-khoi-thi-truong-thiet-bi-di-dong-532856/