Microsoft muốn mua Yahoo! với 45 tỷ đô

Tập đoàn máy tính Microsoft vừa cho biết họ đã đưa ra đề nghị mua lại công ty internet Yahoo!.

small_9440.jpg Tin tức hôm 1/2 cho biết, Microsoft đang đặt ra mức giá là 45 tỉ đô la để mua Yahoo!, một công ty đang vận hành một trình duyệt hàng đầu trên mạng Internet. Gần đây, Microsoft đang lo lắng trong việc xây dựng thị phần của mình trong lĩnh vực quảng cáo trên mạng. Thị trường vốn tạo ra những khoản thu nhập gia tăng rất nhanh này của Microsoft, tuy thế, lại đang bị hãng Google thống trị. Google nổi tiếng với những dịch vụ trình duyệt, tra cứu mạng và hàng loạt các dịch vụ trực tuyến khác. Microsoft cho biết hãng này nhằm vào mua tới hơn 60 phần trăm giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của Yahoo. Hai hãng đã từng bàn bạc việc hợp tác với nhau trước đây. Trên thực tế, từ mấy năm nay, Yahoo! đang phải vật lộn cạnh tranh với Google, mà Google cũng là một đối thủ cạnh tranh của Microsoft. Riêng với Yahoo, hãng này đầu tuần qua đã đưa ra một dự báo cắt giảm thu nhập và cho hay Yahoo! sẽ phải dành thêm 300 triệu đô-la để phục hồi công ty của mình. Giám đốc điều hành Microsoft, ông Steve Ballmer hãng rất coi trọng Yahoo, và cùng với nhau, hai công ty có thể đưa ra được một loạt các giải pháp ngày càng hấp dẫn hơn đối với người tiêu thụ, các nhà xuất bản và các nhà quảng cáo. Được biết, hãng Yahoo! đã trải qua nhiều sóng gió gần đây. Hôm thứ Ba vừa qua, Tổng giám đốc điều hành hãng này, ông Jerry Yang, đã cho biết Yahoo dự định cắt giảm 1,000 nhân viên, như là một phần của kế hoạch tái cơ cấu. Hôm 31.01, ông Terry Semel, Chủ tịch không điều hành của Yahoo cũng đã rời bỏ chức vụ của mình. Microsoft cho biết, các cổ đông của Yahoo! có thể lựa chọn giữa nhận tiền mặt hoặc chứng khoán. Tuy thế đến chiều ngày 01.02 giờ London lãnh đạo và quản lý của Yahoo! vẫn chưa có trả lời gì về lời đề nghị của Microsoft.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29554-microsoft-muon-mua-yahoo-voi-45-ty-do