Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới

(ĐVO) Một vùng áp thấp mới xuất hiện ở khu vực biển Đông. Trong khi đó, ở đất liền, khoảng ngày 19 - 20/11, miền Bắc đón không khí lạnh, gây mưa và lạnh trong 2 - 3 ngày.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 7h hôm nay (16/11), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11.5 đến 12.5 độ vĩ Bắc; 117.5 đến 118.5 độ kinh Đông. Trong khoảng 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Về thời tiết đất liền, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ nay đến cuối tuần, miền Bắc duy trì thời tiết: đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực những ngày này ban đêm và ngày chênh lệch nhau 10 - 13 độ C. Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất ban đêm chỉ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi 13 - 15 độ C, trời rét. Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất ban ngày vẫn có thể đạt mức 26 - 29 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất những ngày này khoảng 18 - 21 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C.

Tuy nhiên, khoảng ngày 19 - 20/10, miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa nhỏ, nhiệt độ giảm 3 - 4 độ so với những ngày trước. Theo dự kiến của cơ quan khí tượng, đợt không khí lạnh này kéo dài khoảng 2 - 3 ngày và sau đó có thể còn xuất hiện 1 - 2 đợt không khí lạnh tăng cường.

Trong khi đó, các tỉnh miền Trung, chịu ảnh hưởng kết hợp của nhiễu động trong đới gió đông trên cao gây mưa vừa, mưa to và giông trong 3 ngày tới. Trong đó, tâm điểm mưa là các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế. Do mưa kéo dài khiến nhiệt độ thấp nhất khu vực trong những ngày này chỉ 19 - 22 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C. Những ngày sau do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh ở miền Bắc nên mưa trong khu vực có thể tăng dần, nhiệt độ giảm khoảng 2 - 3 độ C so với những ngày trước.

Các tỉnh miền Nam, trong 2 - 3 ngày tới, chịu ảnh hưởng kết hợp rìa phía bắc dải áp thấp xích đạo, gây mưa rào và giông, chủ yếu xuất hiện vào chiều tối, ngày nắng. Tại Tây Nguyên, những ngày này nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C. Tại Nam bộ, nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/chinhtri/Mien-Bac-sap-don-dot-khong-khi-lanh-moi/201111/178384.datviet