Miền bắc sẽ có mưa lớn

Chiều 3.5, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết đang có một bộ phận không khí lạnh ở phía bắc di chuyển tiến xuống phía nam. Dự báo đêm 4.5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc bộ, sau đó tác động đến phía tây Bắc bộ và bắc Trung bộ.

Từ tối và đêm 4.5 các tỉnh miền bắc có mưa rào, rải rác có giông. Các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế có mưa rào, giông rải rác, bắt đầu từ sáng sớm ngày 5.5 cần đề phòng có gió lốc giật mạnh, kèm mưa đá. Ở vịnh Bắc bộ, vùng ven biển phía bắc biển đông, từ sáng sớm 5.5 có gió đông bắc mạnh cấp 4 - 5, có lúc cấp 6.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cũng đưa ra cảnh báo từ ngày 4 - 7.5, các tỉnh Tây nguyên tiếp tục có mưa giông trên diện rộng tập trung chính là chiều và tối. Còn tại khu vực Nam bộ, thời tiết đang tiến triển tốt khi diện mưa giông thu hẹp lại, chỉ còn xảy ra cục bộ vào chiều tối, ngày có nắng sớm, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C. Trong chiều tối và đêm 5.5, các tỉnh Nam bộ cần đề phòng khả năng sẽ xuất hiện mưa giông trên diện rộng. Do ảnh hưởng của lưỡi cao áp cận nhiệt đới từ biển lấn vào gây ra hội tụ gió ở một số nơi các tỉnh vùng núi phía bắc, kết hợp với điều kiện địa hình khiến mưa vừa mưa to xuất hiện ở nhiều nơi.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Công Hàm, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Tuyên Quang, cho biết thống kê sơ bộ tại H.Hàm Yên, mưa lớn vào đêm 2.5 đã làm 1 nhà dân bị sập hoàn toàn, làm sập đổ 200 m tường bao trường học, công trình dân sinh, gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông, làm hư hỏng 1 cống tràn thủy lợi. Ngoài ra, mưa lớn đã làm ngập úng 10 ha lúa, hoa màu.

P.Hậu - H.Minh

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140504/mien-bac-se-co-mua-lon.aspx