Miền Bắc vẫn rét đậm, miền Nam nắng to

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực phía Bắc được dự báo nhiều mây, có mưa, trời rét đậm, nhiệt độ từ 14 – 17 độ C. Khu vực phía Nam trời không mưa, ngày nắng, có khu vực xuất hiện nắng nóng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày 9/3, từ miền Bắc tới miền Trung được dự báo nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi có dông, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 – 17 độ C, khu vực vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Từ Đà Nẵng trở vào, thời tiết khô ráo hơn, đêm không mưa, ngày nắng. Nam bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Riêng miền Đông Nam bộ có nơi xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ trên 35 độ C.

Giao thông Hà Nội thường hỗn loạn vào giờ cao điểm khi có mưa lớn. Ảnh: Minh Quân/TTXVN

Dự báo thời tiết cho từng vùng:

Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21, có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20, có nơi trên 20 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18; phía nam 19 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C, phía nam có nơi trên 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

H.V

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/mien-bac-van-ret-dam-mien-nam-nang-to-20170308220909556.htm