'Miền đất hứa' hút tiền của đại gia địa ốc Việt

(VTC News) - Phú Quốc và Quảng Ninh trở thành 2 địa danh liên tiếp thu hút những dự án lớn đầu tư về đây.

Phú Quốc
Phú Quốc , còn được mệnh danh là Đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, nằm trong vịnh Thái Lan. Đảo Phú Quốc cùng với các đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Toàn bộ huyện đảo có tổng diện tích 589,23 km² (theo thống kê số liệu đất năm 2005), xấp xỉ diện tích đảo quốc Singapore thập niên 1960 khi chưa san lấp lấn biển.

Phú Quốc nằm cách thành phố Rạch Giá 120 km và cách thị xã Hà Tiên 45 km. Năm 2006, Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang bao gồm cả huyện này được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Đến thời điểm tháng 7 năm 2011, có 74 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Phú Quốc, với tổng vốn đầu tư là 48.087 tỷ đồng.
Sau một thời gian bất động sản trầm lắng, từ năm 2014 nhiều dự án lớn đã liên tiếp chọn Phú Quốc là điểm đầu tư.
Một trong những dự án thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian vừa qua là Vinpearl Resort Phú Quốc tại khu vực Bãi Dài. Với tổng mức đầu tư khủng lên tới 17.000 tỷ đồng, khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort Phú Quốc do tập đoàn Vingroup đầu tư rộng 300 ha bao gồm khu khách sạn đẳng cấp 5 sao, khu biệt thự, khu vui chơi giải trí và sân golf.
Hiện dự án đang triển khai đồng loạt với khu khách sạn đẳng cấp 5 sao, sân golf 27 lỗ đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vui chơi giải trí Vinpearl Land. Tất cả các hạng mục trên đang trong giai đoạn hoàn thiện và dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động đúng ngày 1/11 năm nay.
Một dự án khách sạn 5 sao khác với tổng số vốn 1.500 tỷ đồng với 25 tầng, 500 phòng tại khu vực Bãi Trường do Tập đoàn BIM đầu tư cũng đã được khởi công và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng vào giữa năm 2016. Dự án này là thành phần trong khu du lịch sinh thái rộng trên 200 ha của BIM Phú Quốc.
Còn tại khu vực Bãi Trường, Công ty CP ĐT- XD- DV Quý Hải đã khởi động dự án xây dựng khách sạn 4 sao, Trung tâm Hội nghị quốc tế 500 chỗ và Khu nghỉ dưỡng cao cấp Mercure. Khách sạn 4 sao gồm 160 phòng với tổng số vốn đầu tư là 600 tỷ đồng. Công trình nằm trong giai đoạn 2 của Khu du lịch sinh thái Quý Hải tại khu phức hợp Bãi Trường, Phú Quốc.
Đầu tháng 3 vừa qua Công ty Du lịch Hòa Bình Việt Nam đã chính thức khởi công xây dựng dự án khu resort 5 sao Hòa Bình tại Bắc Bãi Trường (huyện Phú Quốc). Dự án có tổng chi phí đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 5 ha với 300 phòng nghỉ các loại cùng với các tiện ích, dịch vụ của một khu nghỉ dưỡng cao cấp và một trung tâm thương mại 12 tầng.
CEO Group cũng bắt đầu triển khai khu du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Villas & Resort rộng gần 80 ha, tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng, gồm khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, khách sạn...
Tập đoàn Nam Cường cũng đang xúc tiến đầu tư dự án khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng gồm khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế với tổng vốn khoảng 3.200 tỷ đồng...

Quảng Ninh
Quảng Ninh là một trọng điểm kinh tế, một đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía bắc đồng thời là một trong bốn trung tâm du lịch lớn của Việt Nam. Quảng Ninh có nhiều lợi thế về du lịch với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đã hai lần được UNESCO công nhận về giá trị thẩm mĩ và địa chất, địa mạo.

Quảng Ninh có nhiều Khu kinh tế, Trung tâm thương mại Móng Cái là đầu mối giao thương giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc và các nước trong khu vực. Năm 2013, Quảng Ninh là tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng thứ 4 ở Việt Nam.
Với những lợi thế này, Quảng Ninh cũng trở thành một trong những "miền đất hứa" thu hút hàng loạt các dự án có mức đầu tư "khủng".
Với tham vọng thành đô thị quốc tế vào năm 2050, Quảng Ninh đang là động lực cho các nhà đầu tư nước ngoài đổ bộ. Tập đoàn Amata của Thái Lan đang xúc tiến thực hiện đầu tư khu đô thị công nghiệp công nghệ cao với số vốn đầu tư gần 2 tỷ USD tại Quảng Ninh. Theo ý tưởng của liên danh Amata - Tuần Châu, dự án rộng 7.834 ha.
Tổ hợp sẽ có các chức năng là khu công nghệ cao và sạch, khu tự do mậu dịch, các cơ sở nghiên cứu và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng, các cơ sở giáo dục, khu đô thị... Tổng mức đầu tư từ 1,5 đến 2 tỷ USD, chia thành 4 giai đoạn.
Mới đât, tập đoàn Tuần Châu cũng đã ký kết hợp đồng bảo trợ tín dụng với Ngân hàng Liên Việt để khởi động Dự án cảng du thuyền quốc tế và Dự án (Smart City - Thành phố Thông minh) trị giá hàng trăm triệu USD.
CTCP Đầu tư phát triển Syrena Việt Nam (Bim Group) cũng đã cho ra mắt dự án Little Vietnam, nằm trong quần thể Khu đô thị Hạ Long Marina, Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Đây là dự án mô phỏng phương thức kinh doanh truyền thống của Hà Nội 36 phố phường và phố cổ Hội An.
Tới đây, trung tâm thương mại Vincom Center Hạ Long cũng sẽ được khai trương. Sự xuất hiện của tập đoàn Vingroup - Một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam cho thấy Quảng Ninh rõ ràng một miền đất hứa đối với linh vực bất động sản. Dự án gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, với tổng diện tích sàn lên tới gần 37.240 m2.
Ngoài ra, Vingroup cũng đang xúc tiến đầu tư Khu khách sạn nghỉ dưỡng biển cao cấp tại đảo Rều và khu đón tiếp trên bờ tại thành phố Hạ Long. Theo đề xuất, ở đây sẽ xây khách sạn resort 5 sao với tổng diện tích là 4,96ha.
Không chỉ thu hút nhiều dự án từ các nhà đầu tư trong nước, theo thông tin trên báo chí, nhiều tập đoàn nước ngoài cũng đang có ý định đầu tư vào Quảng Ninh.
Ngày 10/6 vừa qua, tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP Group) cùng các đối tác nước ngoài đến từ Úc đã tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Vân Đồn, Hạ Long. Đoàn doanh nghiệp đã có chuyến thăm và khảo sát thực địa tại khu kinh tế Vân Đồn, tìm hiểu về quy hoạch dự án khu vui chơi giải trí phức hợp có casino tại Vân Đồn; đồng thời, cũng tiến hành khảo sát Khu vui chơi quốc tế Hoàng Gia (TP.Hạ Long) với mục đích xây dựng các cửa hàng dịch vụ miễn thuế.
Tập đoàn ISC Corp của Mỹ cũng ngỏ ý đầu tư vào Dự án phức hợp vui chơi giải trí (Casino) tại đảo Tuần Châu, TP. Hạ Long, với tổng vốn đầu tư lên tới 7,5 tỷ USD.

Châu Anh

Nguồn VTC: http://vtc.vn/mien-dat-hua-hut-tien-cua-dai-gia-dia-oc-viet.46.509939.htm