Miền Nam thiếu nước sinh hoạt trầm trọng

Trời nắng gay gắt, khô hạn khắp nơi, giá nước ngọt ở nhiều địa phương đang thay đổi từng ngày, có nơi lên tới 170.000 đồng/khối. Nhưng không phải ở đâu cũng có đủ nước ngọt để bán.

* Tại tỉnh Bến Tre, giá nước tại một số xã thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre lên đến 80.000 đồng/khối. Lượng nước mưa ít ỏi còn lại ở một số hồ chứa có giá là 150.000- đến 170.000 đồng/khối. Xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại hiện có 2.450 hộ dân phải sống trong cảnh thiếu nước. Giá nước ngọt đến những xóm ấp xa đường đã lên đến 150.000 đồng/xe nhưng không có để mua. Những năm trước, 2 giếng nước tại xã Thạnh Phước phục vụ cho khoảng 500 hộ dân, thì nay bị nhiễm mặn... * Trước tình trạng thiếu nước gay gắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang yêu cầu các ngành và địa phương lưu ý trữ nước, tiết kiệm nước ngọt, hạn chế tối đa tình trạng đẩy giá nước ngọt lên cao… Nhưng, dự báo lượng nước còn lại chỉ có thể phục vụ sinh hoạt trong vòng một tháng. Trong khi đó, nước mặn đã vào sâu cách cửa sông khoảng 70 km. Hệ thống cống trong dự án ngọt hóa Gò Công buộc phải đóng kín, nên các kênh đã khô cạn không còn nguồn nước bổ trợ. Trên 200.000 nhân khẩu đang thiếu nước trầm trọng. Các biện pháp khẩn cấp đang được triển khai với ước tính kinh phí trên 20 tỉ đồng. * Tại tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Văn Mẫm, Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp Bình Hòa, thuộc xã Bình Thành, huyện Thanh Bình cho biết, người dân phải vét nước đục dưới đáy kênh, lắng bùn để sử dụng. Hợp tác xã có nhiệm vụ cung cấp nước uống – thông qua trạm cấp nước – cho dân quanh khu vực với giá 50 nghìn đồng/m3. Với mức này tính ra giá một khối nước xấp xỉ giá 13 kg lúa. * Còn tại Long An, bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Giám đốc Trung tâm Nước, thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển Long An cho biết, nắng nóng kéo dài làm cạn kiệt nguồn nước ở các huyện vùng hạ của tỉnh như Cần Giuộc, Cần Đước… khiến hàng ngàn hộ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Tại xã Long Hựu Đông, huyện Cần Giuộc có 3 ấp, với trên 1.000 hộ thiếu nước ngọt sinh hoạt. Hầu hết người dân sử dụng nước bằng cách đổi nước lưu động từ các ghe, xe chở từ các nơi khác về, giá từ 35.000 đến 45.000 đồng/khối, nhưng không ổn định, chất lượng không được đảm bảo./. Lan Hương (theo báo Pháp luật TP HCM)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/mien-nam-thieu-nuoc-sinh-hoat-tram-trong/20104/141183.vov