Miền Trung đối mặt với đợt mưa lũ diện rộng

Sáng 31.10, tin từ Chi cục Phòng chống Thiên tai miền Trung - Tây Nguyên cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Miên Trung đang đối mặt với một đợt mưa lũ trên diện rộng.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho hay, một bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng Hà Tĩnh-Phú Yên có mưa to đến rất to.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, từ 19h ngày 29.10 - 19h ngày 30.10, các tỉnh Quảng Bình đến Khánh Hòa, đã có mưa mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-90mm; các tỉnh khác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 20-40mm.

Mưa lớn tại Đà Nẵng trước đây

Từ 19h đêm ngày 30.10 - 1h ngày 31.10, các tỉnh Quảng Bình, Huế, Quảng Nam, có mưa nhiều nơi, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm; các tỉnh khác có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến dưới 10mm

Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng BCH PCTT TKCN tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định về việc tàu thuyền đang hoạt động trên biển thì tàu cá QNG 94706 TS có thuyền trưởng bị bệnh, đã được tàu SAR 274 đưa về TP Quy Nhơn trong sáng 30.10.

Tỉnh Bình Định cũng đã thông tin về tàu cá BĐ 97008 TS (có 10 lao động) có công suất 380cv hành nghề lưới vây. Sáng 30.10, khi đang hoạt động trên vùng biển có tọa độ 7,05 độ vĩ bắc - 106,19 độ kinh đông thì bị tàu BV 0937 TS đâm vào bên hông rồi bỏ chạy. Tàu BĐ 97008 TS bị phá nước, có khả năng tự khắc phục được và được tàu cá BĐ 95816 TS và tàu cá BĐ 95876 TS hỗ trợ, giúp đỡ.

Hữu Long

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/mien-trung-doi-mat-voi-dot-mua-lu-dien-rong-606157.bld