Miền Trung mua sắn chạy… lũ

Từ đầu tháng 10/2009 đến nay, hầu hết các nhà máy chế biến tinh bột sắn ở các tỉnh khu vực bắc miền Trung hoạt động hết công suất cố gắng tiêu thụ hết sản lượng sắn tươi đang được bà con nông dân mang bán cho nhà máy.

CôngThương - Đây là lượng sắn… chạy lũ buộc các nhà máy phải mua ngoài kế hoạch vì nếu không thì nông dân sẽ lao đao. Ông Hồ Đại Nam- Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại Quảng Trị cho biết, Nhà máy tinh bột sắn Sêpôn Tapioca ở huyện Hướng Hóa, chỉ tiêu của công ty năm nay sẽ đạt sản lượng từ 16.000- 20.000 tấn thành phẩm. Nhà máy đã lên kế hoạch mua rải vụ đều trong năm, hết Đăk Rông, Hướng Hóa sẽ thu mua sang huyện Sêpôn (Lào) đảm bảo đủ nguyên liệu cho nhà máy hoạt động trong 9 tháng, thế nhưng vì cơn bão số 9 gây lũ lớn buộc người nông dân phải thu hoạch sớm, cùng lúc khiến cả nông dân và nhà máy đều bị động. Tuy nhiên, để đảm bảo cho đời sống người dân, nhà máy đã chỉ đạo thu mua hết sắn ngập lụt, với giá 920đồng/kg như trước lũ. Không những vậy để giúp bà con vận chuyển sắn ra nhà máy, Công ty còn bỏ ra gần 20 triệu đồng, thuê nhân công, máy đào khắc phục lại đường giao thông ở các xã Thuận, Hướng Lập… có nơi bị xói lỡ sâu 2- 3m; đưa 15 hộ dân ở vùng Lìa bị ngập sâu ra nhà máy lo ăn ở cho họ; ủng hộ 300 thùng mì tôm cho người dân huyện Sêpôn (Lào) bị thiệt hại nặng do nước lũ. Nhà máy Tinh bột sắn xuất khẩu Sông Dinh (Quảng Bình), niên vụ sắn 2009- 2010 đã ký hợp đồng thu mua gần 2.100 ha sắn nguyên liệu cho nông dân, chiếm hơn 60% diện tích sắn toàn tỉnh. Do ảnh hưởng của bão số 9, nhiều nơi sắn bị gãy đổ, ngập úng buộc nông dân phải thu hoạch sớm. Như tại huyện Bố Trạch hơn 400 ha sắn của nông dân bị ngập úng cần nhổ gấp. Nhà máy đã bố trí phương tiện để vận chuyển sắn, làm nhanh các thủ tục nhập sắn và thanh toán ngay tiền cho nông dân. Ông Trần Văn Thỏ, Giám đốc Nhà máy tinh bột sắn Sông Dinh cho biết: Hiện nhà máy áp giá thu mua 770 đồng/kg sắn tươi, tăng hơn 100 đồng/kg so vụ trước. Thời gian tới, giá có thể tiếp tục được điều chỉnh theo biến động của thị trường. Đồng thời, để động viên các chủ hợp đồng cũng như cấp quản lý cơ sở đã chung tay cùng doanh nghiệp vận động người trồng sắn, nhà máy đã hỗ trợ cho các thôn, chủ hợp đồng 3.000 đồng/tấn nguyên liệu, cấp xã 2.000 đồng/tấn sắn nguyên liệu. Còn ông Nguyễn Tâm Hưng- Phó giám đốc cho biết, những vùng nguyên liệu dù chưa hợp đồng nhưng nếu có nhu cầu bán thì nhà máy cũng sẵn sàng thu mua. Còn tại Nhà máy tinh bột sắn (Fococev) Thừa Thiên- Huế, ông Nguyễn Thanh Phương- Phó Tổng giám đốc Công ty thực phẩm- đầu tư Công nghệ cho biết, Nhà máy vừa làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế và đảm bảo mua hết 1.000 ha sắn chạy lũ của nông dân các huyện Phong Điền, Quảng Điền… Ông nói thêm, ở miền Trung, Công ty có 4 nhà máy chế biến tinh bột sắn là Sông Hinh (Phú Yên), Quế Sơn (Quảng Nam), Phong Điền (Thừa Thiên- Huế) và Hải Lăng (Quảng Trị), công ty chỉ đạo mua hết sắn cho nông dân vì công ty biết rằng sắn ngập lũ có bán rẻ tư thương cũng không thèm mua. Giữ lại thì thối. Nhà máy luôn giữ vững chữ tín, luôn là người bạn tin cậy của nông dân. Giá mua tùy chất lượng củ để có giá từ 900 đồng- 1.000 đồng/kg sắn tươi Từ chủ trương mua hết sắn chạy lũ của bà con nông dân nên hàng ngày trước cổng Nhà máy tinh bột sắn Fococev- Phong Điền (TT- Huế) và Hải Lăng (Quảng Trị) từ sáng sớm hàng chục xe tải nhẹ (loại 2,5 tấn) xếp rồng rắn thành hàng dài đưa sắn vào cổng cân điện tử. Những ngày đầu tháng 10 bình quân mỗi nhà máy mua trên 1.000 tấn sắn củ tươi/ngày và các tổ máy buộc phải chạy hết công suất, đó cũng chính là nguyên nhân khiến một tổ máy của Nhà máy tinh bột sắn Fococev Hải Lăng bị cháy vào ngày 5/10 và từ sau ngày 10/10 đến nay lượng sắn tươi nhập về nhà máy đã giảm nhiệt khá nhiều, chỉ còn trên dưới 400 tấn/ngày. Ông Nguyễn Thanh Phương cho biết thêm, trong niên vụ 2008- 2009, Công ty thực phẩm- đầu tư Công nghệ FOCOCEV đã mua hơn 105.000 tấn sắn nguyên liệu, sản xuất 32.190 tấn tinh bột sắn, đạt 100% kế hoạch đề ra và vụ sản xuất 2009- 2010 này, công ty đặt chỉ tiêu phải mua đạt 112.000 tấn sắn củ tươi, chế biến 34.000 tấn tinh bột sắn phục vụ xuất khẩu. Đúng là trong hoạn nạn, bà con nông dân mới thấy rõ “ai là bạn” của mình. Trần Minh Tích

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/doi-song/mien-trung-mua-san-chay-lu/32/0/23347.star