Miền Trung nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

QĐND - Tối 27-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương và Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết: Lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Định đã đạt đỉnh và đang xuống. Dự báo trong ngày hôm nay (28-11), mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi xuống dưới mức báo động 1; riêng hạ lưu sông Kôn còn trên mức báo động 1. Tình hình ngập lụt tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Định sẽ giảm dần. Các địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả. (Thanh Hương)

* Theo tin từ Ban phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi: Mưa lớn trong những ngày qua đã làm hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, trên địa bàn đã có 2 người chết. Đặc biệt, mưa lớn đã làm sạt lở đất đá tuyến đường từ xã Ba Kích đi xã Ba Nam ở huyện Ba Tơ. Cùng với điểm sạt lở này, huyện Ba Tơ còn có hàng chục điểm sạt lở khác, gây chia cắt giao thông và cô lập các hộ dân ở các xã Ba Kích, Ba Lế, Ba Giang.

Tại tỉnh Bình Định vẫn còn khoảng hơn 1000 nhà dân ở hai huyện Tuy Phước và Phù Cát bị ngập. Các tuyến tỉnh lộ 636 và 640 nhiều đoạn vẫn còn ngập sâu, người dân qua lại vẫn phải dùng đò. (Lâm Quý)

* Chiều 26 đến sáng 27-11, tỉnh Phú Yên có mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về làm cho nhiều tuyến giao thông phía Bắc tỉnh bị chia cắt.

Cầu sông Cô đang thi công, nước lũ cuốn trôi hai bên mố cầu dài khoảng 45m với khối lượng 1.500m khối đất, đá. Do vậy, người dân từ xã Xuân Sơn Bắc muốn qua thị trấn La Hai hoặc ngược lại phải đi bằng đò. Hàng chục xe tải chở sắn đến Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân phải dừng lại ven đường.

(TTXVN)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/7/24/24/168170/Default.aspx