Miền Trung tập trung ứng phó với mưa to lũ lớn

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, từ ngày 6/12 đến nay, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm chết 3 người.

Đó là các trường hợp: cháu Nguyễn Thị Thúy Nhiên, sinh năm 2005, trú tại thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định bị nước cuốn trôi khi đi qua tràn trong lúc đi học về; ông Ngô Đức Hiệp, 47 tuổi, trú tại Thành Đức, huyện Mỹ Hành, tỉnh Quảng Ngãi bị nước cuốn trôi khi đi qua đường ngập; ông Hồ Văn Lâm, 45 tuổi, trú tại xã Sơn Nham, huyện Sơn Hòa, tỉnh Quảng Ngãi bị nước cuốn trôi khi đi qua suối.

Cấp phát và hướng dẫn cách sử dụng thuốc chữa bệnh cho bà con nhân dân vùng ngập lũ. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Tại Bình Định, mưa lớn gây ngập úng tại một số tuyến đường giao thông liên xã, liên huyện như đường ĐT 629 (đoạn từ huyện Hoài Nhơn đi huyện An Lão), đường ĐT 640 (đoạn từ thị trấn Tuy Phước đi xã Cát Tiến, huyện Phù Cát); cầu tràn Bến Nhơn (trên đường từ thị trấn An Lão đi xã An Trung, An Toàn, huyện An Lão) nước ngập gây chia cắt không đi lại được. Mưa lớn cũng đã gây ngập lụt trên diện rộng tại một số huyện của tỉnh Quảng Ngãi, làm ngập khoảng 1.278 nhà.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định lên chậm và ở mức cao; sông Ba (Phú Yên) tiếp tục xuống; trưa và chiều nay (7/12), mực nước trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc ở mức 5,5m, trên BĐ2 0,5m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ ở mức 5,0m, trên BĐ3 0,5m; sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa lên mức 8,2m, trên BĐ3 0,2m. Tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định.

Lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có khả năng lên lại. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu tại vùng trũng, ven sông các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2-3.

Khu vực Bắc Biển Đông và ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định-Ninh Thuận đã có mưa rào và dông mạnh.

Ngày và đêm 7/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa dông mạnh; trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh; sóng biển cao từ 1,5-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai yêu cầu các tỉnh thuộc khu vực miền Trung theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, gió mạnh trên biển để kịp thời thông tin, cảnh báo đến người dân chủ động phòng, tránh; tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết; kiểm tra, đánh giá các khu vực bị ngập sâu, chia cắt; tiếp tục rà soát, sơ tán dân tại các vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực hạ du các hồ chứa.

Các địa phương, cơ quan chức năng tăng cường lực lượng hướng dẫn giao thông tại các khu vực bị ngập lũ, ngầm, tràn; đánh giá, xác định nhu cầu cứu trợ của các hộ dân trong vùng ngập lũ, kịp thời hỗ trợ về lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm khác; tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 41/CĐ-TW ngày 6/12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Văn Hào (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/mien-trung-tap-trung-ung-pho-voi-mua-to-lu-lon-20161207123322783.htm