Minh Hằng: Tôi không bị chèn ép mà hoàn toàn tự nguyện rút lui khỏi The Face

Minh Hằng một lần nữa khẳng định không có chuyện bị chèn ép tại The Face mà lý do có liên quan đến một người.

Sau sự việc lên tiếng bị chèn ép tại The Face, mối quan hệ của Minh Hằng và 'đàn chị' có căng thẳng không? Nếu sau này cả 2 chạm mặt nhau thì sao?

Tôi không muốn chuyện này quá lớn và chỉ muốn nói lên sự thật. Sự thật và quá khứ là 2 thứ không thể nào thay đổi được.

Trong công việc tại The Face không chỉ liên quan đến mỗi bản thân tôi mà còn cả ê-kíp phía sau hỗ trợ tôi. Những thương hiệu đang làm việc với tôi đều đã đồng lòng hỗ trợ tôi trong chương trình, gần như mọi thứ đều đã chốt hết nên nếu mình có làm huấn luyện viên hay không phải cho họ câu trả lời chính xác.

Chính vì lẽ đó, việc tôi nói lên sự thật để cho họ có câu trả lời chứ không phải để gây hiềm khích với một ai đó. Việc có người không thích tôi ngồi chung ghế huấn luyện là một trong những lí do nhưng tôi xin tuyên bố tôi không bị chèn ép mà tự nguyện hoàn toàn để rời đi.

Việc không ngồi ghế huấn luyện The Face ắt hẳn có ảnh hưởng nhiều đến lịch trình sắp tới của Minh Hằng khi trước đó mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong xuôi?

The Face đã mời tôi ngay từ mùa đầu tiên chứ không phải mùa thứ 2. Mùa đầu tiên tôi nghĩ đây là một chương trình không phù hợp với mình khi tập trung vào phần catwalk nên đã từ chối.

Tuy nhiên sau khi xem được mùa đầu tiên của Việt Nam, tôi thấy được rằng ít nhiều gì bản thân tôi cũng có những khía cạnh phù hợp như thương hiệu, kinh nghiệm, bí quyết cũng như kĩ năng giữ chân những nhãn hàng từ 4-10 năm và tôi tin rằng những kĩ năng đó giúp cho những thí sinh của The Face.

Khi nhận lời thì có những cộng sự xung quanh tôi phải làm việc từ trước Tết, bản thân tôi cũng phải chuẩn bị rất nhiều thứ nên khi sự cố xảy ra thì tôi phải có một lời giải thích.

Hiện tại, tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường chứ không hề hụt hẫng hay khó chịu. Nếu như không có The Face, tôi vẫn có thể tỏa sáng ở một lĩnh vực khác chứ không phải tôi không tham gia The Face sẽ mất tất cả mọi thứ nên tôi rất thoải mái.

Nếu năm sau chương trình The Face lại ngỏ lời mời, chị sẽ tham gia chứ?

Chắc chắn là có rồi. Tôi cảm thấy rất quý ban tổ chức vì đã dành cho tôi nhiều cơ hội và chính BTC đã đưa ra những lợi thế của tôi để tôi biết được mình có thể làm những gì để tạo được hiệu ứng và sự mới mẻ cho chương trình.

Nhiều người cho rằng Minh Hằng không phù hợp với vị trí huấn luyện viên, bạn cảm thấy thế nào về nhận xét này?

The Face được xuất phát từ Mỹ và tại đây họ chuyên casting người mẫu làm gương mặt thương hiệu nhưng Việt Nam thì khác. Ở Việt Nam phần lớn thương hiệu không phải do người mẫu đại diện mà là những người có hoạt động nghệ thuật như ca sĩ, diễn viên... và họ làm được rất nhiều thứ cho nhãn hàng.

Môi trường khác nhau, tính chất khác nhau nên chính vì lẽ đó, BTC đã suy nghĩ và cân nhắc rất kỹ trước khi mời tôi. BTC rất thông minh chứ không thể chọn một người không phù hợp vào vị trí huấn luyện viên.

Tại sao Minh Hằng lại quyết định công bố chuyện không tham gia The Face trước buổi fan meeting chứ không phải dịp nào khác?

Nhiều người nghĩ rằng tôi dựa vào chuyện The Face để PR cho buổi fan meeting thì không hợp lý lắm vì đây chỉ là buổi họp fan thân mật không truyền thông hay quảng bá nhiều.

Nếu như tôi dùng chuyện The Face để quảng bá cho buổi liveshow lớn thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Tôi chọn lựa thời điểm này vì The Face sắp đến giai đoạn ghi hình và ai cũng cần một lịch trình công việc cho mình.

Nếu như tôi cứ mãi chần chừ thì những dự định của tôi sẽ không thể thực hiện và cộng sự, ban tổ chức... cũng khó xử. Vì vậy, tôi nghĩ mình cần phải chủ động để giải quyết mọi thứ êm đẹp. Tôi đã mất 1 tuần suy nghĩ để đưa ra quyết định này.

Việc Minh Hằng lên tiếng có người không thích mình ngồi cùng ghế huấn luyện viên khiến khá nhiều người bị đưa vào 'tầm ngắm', bạn có nói chuyện với họ về vấn đề này không?

Tôi không nhắm vào bất cứ ai và cũng chưa ai đặt bút kí mà vẫn trên tinh thần thương thảo và thảo luận. Tôi chưa bao giờ chia sẻ cảm xúc cá nhân của mình và đây là lần đầu. Tôi nghĩ chuyện gì có thể giải quyết cá nhân và êm xuôi thì nên làm. Đây cũng là lần đầu tôi lên tiếng về những sự thật và sự thật này là cần thiết.

Về chuyện sự việc gây ảnh hưởng đến người khác, tôi nghĩ nếu như họ không làm gì thì cũng không cần phải lên tiếng còn những người có làm chuyện đó thì họ sẽ phải biết tự cách sắp xếp. Tôi cũng xin gửi xin lỗi vì đã khiến mọi việc đi quá xa và tôi cũng không muốn như vậy.

Không tham gia The Face vậy những dự án sắp tới của chị là gì?

Hiện tại tôi phải sắp xếp lại lịch trình công việc. Rất nhiều chương trình mời tôi làm huấn luyện viên, giám khảo tôi đã từ chối hết vì vướng bận The Face nhưng giờ tôi phải bắt đầu lại mọi thứ.

Tôi sẽ tập trung hơn vào âm nhạc và phim ảnh như tham gia concert quảng cáo phim, thu âm cá khúc nhạc phim, quay MV...

Cảm ơn Minh Hằng đã chia sẻ!

Theo Quốc Linh/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/minh-hang-toi-khong-bi-chen-ep-ma-hoan-toan-tu-nguyen-rut-lui.html