Minh Khai phấn đấu thành phường đạt chuẩn văn minh đô thị

Với khát vọng xây dựng phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm phát triển nhanh theo hướng đô thị hiện đại, bền vững, thời gian tới, phường quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, phấn đấu cuối năm 2024 là phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Hiện thực hóa khát vọng 10 năm

Ngày 29/3, Đảng ủy – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập phường (1/4/2014 – 1/4/2024).

Chủ tịch UBND phường Minh Khai Nguyễn Trọng Bình cho biết, thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường thuộc TP Hà Nội, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội được thành lập trên cơ sở xã Minh Khai của huyện Từ Liêm; chính thức hoạt động từ ngày 1/4/2014.

Đảng bộ phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm vinh dự được nhận Bằng khen của Đảng bộ TP Hà Nội.

Trong thời gian chuyển hoạt động mô hình từ xã sang phường ban đầu còn khó khăn, song nhờ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị phường, sự đồng hành, chia sẻ của người dân tạo ra những đột phá, đưa phường vượt qua và đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Chặng đường 10 năm, trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nối tiếp nhưng đều chung một khát vọng đó là xây dựng phường Minh Khai giàu đẹp, văn minh, hiện đại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Lãnh đạo quận tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền phường Minh Khai.

10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền phường Minh Khai đã tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, hộ kinh doanh và Nhân dân duy trì ổn định, phát triển hoạt động dịch vụ, thương mại, sản xuất kinh doanh.

Trong đó, phường thực hiện phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ - thương mại - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp. Định hướng Nhân dân phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế hộ gia đình như: dịch vụ cho thuê nhà trọ, dịch vụ thương mại phục vụ tiêu dùng, chuyển đổi cây trồng có thu nhập cao, sản xuất các mặt hàng tiêu dùng. Hằng năm, số tiền cho thuê phòng trọ thu nhập khoảng trên 60 tỷ đồng.

Phường đã xác nhận tín chấp tạo điều kiện giải quyết cho vay vốn quỹ quốc gia và vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, cùng với các hội đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên cho vay không lấy lãi, tạo điều kiện giải quyết việc làm, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, ổn định đời sống Nhân dân.

Chủ tịch UBND phường Minh Khai Nguyễn Trọng Bình ôn lại kỷ niệm 10 năm thành lập phường.

Thu, chi ngân sách đảm bảo kế hoạch và vượt chỉ tiêu được giao. Từ năm 2014 đến nay, phường đã thu ngân sách được 87/67 tỷ đồng, đạt 130% chỉ tiêu giao.

Phường được chọn đặt trụ sở Trung tâm hành chính quận Bắc Từ Liêm trên địa bàn. Vì vậy, có nhiều công trình xây dựng phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội; xây mới, nâng cấp trường học, cải tạo sân vui chơi, xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố, chỉnh trang đường, hệ thống thoát nước trong các tổ dân phố… được triển khai khẩn trương, đồng bộ.

Phường Minh Khai tặng sổ tiết kiệm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Từ năm 2014 đến nay, phường được đầu tư xây dựng 36 dự án, công trình với tổng số tiền trên 130 tỷ đồng. Trong đó, chỉnh trang đường rãnh thoát nước là 22,7 tỷ đồng; chỉnh trang điểm vui chơi, xây dựng nhà văn hóa, trường học 60 tỷ đồng; trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử 47 tỷ đồng.

Quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư

Cũng trong 10 năm qua, phường có 27 trường hợp xây dựng sai phép, không phép; 52 trường hợp vi phạm hành chính về đất đai, đã xử lý theo quy định.

Tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4 nằm trên địa bàn phường Minh Khai.

Những năm qua, TP, quận tập trung triển khai thực hiện nhiều dự án, công trình trọng điểm, quan trọng trên địa bàn. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả công tác GPMB. Đến nay đã giải phóng được trên 29ha đất, tạo mặt bằng sạch để triển khai đúng kế hoạch, tiến độ của 12 dự án, công trình xây dựng; liên quan đến 820 hộ dân, không tồn tại vụ việc phức tạp.

Nhằm thiết thực chào mừng 10 năm thành lập, phường Minh Khai tổ chức giải chạy báo Hànôịmới lần thứ 9.

Có thể thấy, 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền phường luôn quan tâm, chú trọng phát triển sự nghiệp văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng GD&ĐT. Hệ thống các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư đồng bộ. Từ năm 2014 đến nay, phường được công nhận là đơn vị tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao cấp TP.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, nhất là công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Phường đã hỗ trợ tạo điều kiện giải quyết việc làm mỗi năm từ 450 - 500 lao động.

Những năm qua, phường tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ chống tái nghèo và giảm hộ cận nghèo; đã giúp 75 hộ thoát nghèo và 50 hộ cận nghèo, vượt chỉ tiêu quận giao. Đến năm 2020, phường không còn hộ nghèo, kinh tế hộ khá, giàu ngày một tăng.

Phường Minh Khai đạt giải Nhất Liên hoan ca múa nhạc "Bắc Từ Liêm khúc hát tự hào" chào mừng 10 năm thành lập quận.

Những năm qua, công tác cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả. Phường được quận chọn làm điểm về công tác giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt là phường có sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính được TP công nhận và biểu dương.

Lãnh đạo phường Minh Khai tặng hoa cho các đội tham gia liên hoan văn nghệ.

Có thể thấy, 10 năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh luôn được quan tâm, đẩy mạnh.

Với khát vọng xây dựng phường Minh Khai phát triển nhanh theo hướng đô thị hiện đại, bền vững đặt trong sự phát triển chung của quận Bắc Từ Liêm, thời gian tới, phường Minh Khai quyết tâm phấn đấu đoàn kết nhất trí; phát huy mọi tiềm năng, lợi thế; tận dụng những cơ hội phát triển mới có tính đột phá và tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.

Phường quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Phường chú trọng công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự văn minh đô thị, phấn đấu cuối năm 2024 - phường Minh Khai đạt chuẩn văn minh đô thị. Ngoài ra, phường tiếp tục làm tốt công tác GPMB phục vụ các dự án.

Với những kết quả đạt được, năm 2021, phường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba. Nhân dân và cán bộ phường nhiều năm liền được Chính phủ, Bộ Công an và UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen, cờ thi đua vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh…

Thảo Trần

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/minh-khai-phan-dau-thanh-phuong-dat-chuan-van-minh-do-thi.html