Minh Nhí ép học trò nhuộm tóc bạc, quyết giành giải nhất

Minh Nhí ép học trò phải nhuộm tóc bạc trắng thay vì đội tóc giả với quyết tâm giành chiến thắng trước 3 đối thủ nặng ký của đội NSND Hồng Vân, NSƯT Đức Hải, Thanh Thủy.

Minh Dũng đại diện hài phái Hoạt hình của Minh Nhí, Lê Như - hài Tỉnh queo của HLV Hồng Vân, Phúc Zelo - hài Tạp kỹ của Đức Hải và Trường Sơn - hài Trào phúng đội Thanh Thủy sẽ tranh tài ở tập 6 chương trình Tiếu lâm tứ trụ với chủ đề Ứng xử. Với quyết tâm giành giải thưởng nhất tuần, các vị sư phụ sẽ lần lượt tung tuyệt chiêu mang dấu ấn hài phái của mình.

Ở đội hài Hoạt hình, Minh Dũng sẽ thể hiện tiểu phẩm Khó ăn khó ở. Anh hóa thân thành ông già 80 tuổi bị tai biến mạch máu não, có mái tóc bạc trắng, tính nết khó chịu, hung dữ.

Minh Nhí ép học trò phải nhuộm tóc, không được đội tóc giả. Ảnh: Hoàng Trọng.

Minh Dũng tiết lộ anh có thể đội tóc giả nhưng sư phụ Minh Nhí kiên quyết không đồng ý và bắt học trò nhuộm tóc trắng. Minh Nhí nói: “Sở dĩ tôi không cho Minh Dũng đội tóc giả vì vai diễn của đệ tử có những cảnh phải hoạt động mạnh, diễn hình thể nhiều. Tôi sợ em bị rớt tóc giả rồi loay hoay, ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu.

Hơn nữa, trong tiểu phẩm có một cảnh đặc biệt lấy nước mắt người xem mà tôi đã rất tâm đắc khi dàn dựng. Minh Dũng dứt khoát không thể thực hiện cảnh này trên sân khấu với một cái đầu tóc giả được”.

Trái ngược tâm lý thoải mái của đội Minh Nhí, cô trò Thanh Thủy lại rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi Trường Sơn dù chăm chỉ tập luyện đến 80 lần nhưng vẫn không thuộc bài.

Chị than thở: “Thầy trò tôi đã rất khổ sở. Trường Sơn hay quên lắm, tôi phân tích cái gì em cũng đều hiểu nhưng lúc thực hành thì lại quên trước quên sau. Chưa thi mà tôi đã lo đến mất ăn mất ngủ”.

Thánh hài Trào phúng chọn cho học trò tiểu phẩm Đứa con điên có nội dung thiên về hài kịch tâm lý.

Trường Sơn tâm sự: “Dù từng được đào tạo về nghệ thuật nhưng sau khi tốt nghiệp, tôi chưa có cơ hội bước lên sân khấu chuyên nghiệp để cọ xát các vai diễn tâm lý nặng như thế này. Trí nhớ tôi cũng không được tốt so với các bạn trong đội”.

Đội Thanh Thủy thức trắng đêm để học thoại. Ảnh: Hoàng Trọng.

Giải thích cho sự áp đặt của mình, Thanh Thủy nói: “Tiêu chí của tôi là không làm hài hời hợt, mỗi câu chuyện, nhân vật trên sân khấu đều phải có số phận bi, hài khác nhau. Tôi biết đòi hỏi điều này có phần quá sức với Trường Sơn nhưng đây là cơ hội để em học hỏi và nâng cao kỹ năng diễn xuất".

Trong đêm thi thứ 6, thánh hài Tạp kỹ Đức Hải và học trò Phúc Zelo quyết định đem câu chuyện cuộc đời của các vũ công chuyển giới lên sân khấu trong tiểu phẩm Chuyện Pattaya.

Lựa chọn tiểu phẩm Khẩu nghiệp để tranh tài, môn sinh Lê Như đội Hồng Vân đã học tiếng Thái cấp tốc để hóa thân vào vai diễn.

Tập 6 sẽ được phát sóng lúc 21h tối 7/12 trên kênh THVL1.

Kim Chi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/minh-nhi-ep-hoc-tro-nhuom-toc-bac-trong-tap-6-tieu-lam-tu-tru-post703589.html