Minh Tú lên tiếng về sự cố đi trễ họp báo The Face: 'Thà tôi đến trễ còn hơn không đến'

Sự cố ba HLV Việt là Lan Khuê, Hoàng Thùy, Minh Tú đều đến trễ cả tiếng đồng hồ trong cuộc họp báo sáng nay 23/5 khiến cho dàn HLV The Face 2017 mất điểm trầm trọng.

Chia sẻ về sự cố bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp này, HLV Minh Tú đã chính thức lên tiếng.

Bạn có giải thích gì về việc đi trễ của mình?

Lí do gì thì lí do nhưng việc đầu tiên là tôi phải nhận lỗi sai của mình. Nhưng ngoài ra, tình hình sức khỏe của tôi không được tốt và giờ BTC thông báo cho các huấn luyện viên cũng như host là 10h30 chứ không phải 9h30. Tối hôm qua 3h sáng tối về đến nhà, tẩy trang tắm rửa thì 4h18 phút tôi mới đi ngủ và đặt chuông báo thức 6h nhưng lại dậy không nổi, cảm giác bị lả người cho nên sau đó người nhà đưa tôi đến bệnh viện truyền nước biển.

Ngay tại chương trình, Minh Tú đã lên tiếng nhận lỗi vì đến trễ nhất

Nếu tôi không phải một người có trách nhiệm thì tôi đã ở luôn bệnh viện và lấy cớ nhập viện thì mọi người sẽ không trách được tôi nhiều. Nhưng tôi nghĩ rằng, báo chí đã phải dành ra thời gian quý báu của mình để đến dự buổi họp báo và muốn có những câu hỏi dành cho tôi nên tôi đã cố gắng quay trở lại studio trang điểm, chuẩn bị một thần thái tốt nhất để thể hiện sự tôn trọng của tôi dành đến mọi người.

Tuy nhiên, tôi biết những lí do mà tôi đưa ra sẽ có một vài cá nhân cảm thấy không hài lòng nhưng tôi mong rằng với những chia sẻ chân thật của mình, tôi sẽ nhận được sự thông cảm của mọi người, bỏ qua cho tôi. Và tôi xin hứa rằng sẽ cố gắng rút kinh nghiệm, không để tình trạng này xảy ra một lần nào nữa.

Bạn có thông báo với BTC rằng mình đến trễ không?

Tôi có nói với bên BTC là hôm nay mình nhập viện thì mọi người có hỏi tôi ổn không, có thể đến buổi họp báo được không thì tôi có trả lời là tôi phải đến và đến sớm nhất có thể. Bởi vì tôi nghĩ, nếu mình không đến sẽ thể hiện sự vô trách nhiệm nên thà đến trễ còn hơn không đến.

Minh Tú bị ốm, xuất hiện tiều tụy tại cuộc họp báo

Nhiều người cho rằng thà bạn đừng đến và báo bệnh hay xuất hiện nhợt nhạt còn hơn đến trễ với diện mạo chỉn chu để nghi ngờ chuyện bị ốm?

Hiện tại, tôi cũng là một người của công chúng thì tôi phải xuất hiện với ngoại hình, thần thái tốt nhất không phải vì riêng bản thân tôi mà còn vì sự tôn trọng của tôi dành cho báo chí và tất cả khách mời có mặt trong ngày hôm nay.

Nếu như tôi xuất hiện quá nhợt nhạt hay mặc nguyên đồ ở bệnh viện đến thì mọi người sẽ nghĩ rằng tôi không tôn trọng khách mời hay làm chiêu trò. Trước giờ tôi vẫn luôn đi lên bằng chính năng lực của mình cho nên tôi muốn thể hiện sự chuyên nghiệp của mình chứ không muốn sử dụng scandal, chiêu trò để tạo nên độ hot của cái tên Minh Tú.

Bên cạnh đó, cũng như tôi đã nói ở trên, nếu như tôi không tôn trọng mọi người mà chỉ nghĩ đến bản thân mình thì tôi sẽ ở nhà và mọi người cũng sẽ không trách được. Nhưng tôi biết rằng đây là một buổi quan trọng cũng như là cơ hội để tôi có thể trò chuyện cùng quý anh/chị báo chí và khách mời.

Thời gian vừa qua tôi khá kín tiếng bởi vì phải tham gia Asia's Next Top Model và bây giờ là cơ hội để tôi được gặp gỡ báo chí, trả lời những câu hỏi của mọi người một cách thoải mái còn lúc trước tôi đang có hợp đồng ràng buộc với bên tổ chức cuộc thi.

Theo Hiyou/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/minh-tu-len-tieng-ve-su-co-di-tre-hop-bao-the-face-tha-toi-den-tre-con-hon-khong-den.html