Minh Tú: Tôi là thiên thần, anh hùng tại Next Top, còn The Face thì ngược lại

HLV Minh Tú cũng chia sẻ về những mâu thuẫn xảy ra với Lan Khuê trong chương trình.

Bạn đánh giá như thế nào về các thí sinh đội mình?

4 thí sinh trong team của tôi là 4 màu sắc khác nhau. Các bạn chỉ có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh, chưa từng làm người mẫu chuyên nghiệp hay đi trình diễn thời trang. Hầu như là không biết catwalk ngoại trừ Khánh Linh có chụp lookbook, Thiên Nga có quay quảng cáo, Ánh Quỳnh cũng chỉ mới chụp vài bộ street style... Vì vậy, so với các team khác thì team của tôi còn khá mới mẻ, không được như những thí sinh như: Tú Hảo, Mỹ Nhân, Ngân Phan, Tường Linh...

Tôi đánh giá các thí sinh đội khác rất là mạnh, tuy nhiên ngay từ đầu, tôi đã quyết định chọn theo màu sắc, thần thái, sự tươi mới mà các bạn mang đến cho đội của mình.

Những gì thiếu đều có thể trau dồi, học hỏi để phát triển hơn. Tôi thích một tờ giấy trắng để vẽ nên nhiều bức tranh đẹp, còn hơn là chọn một bức tranh vẽ rồi mà phải sửa lại sẽ tốn thời gian hơn.

Minh Tú và 3 thí sinh trong đội

Hướng dẫn cho các thí sinh của mình từ đầu như vậy, có vẻ bạn là HLV vất vả nhất?

Có thể sẽ vất vả nhưng ở khía cạnh khác sẽ tốt hơn. Ví dụ như các bạn ấy sẽ biết cách lắng nghe hơn. Những thí sinh đã có nhiều kinh nghiệm sẽ cố gắng bảo vệ quan điểm của mình còn người mới thì sẽ biết lắng nghe và biết được cái nào tốt, cái nào không để cải thiện bản thân tốt hơn. Những thí sinh đội tôi rất mới, chẳng biết chút gì nhưng lại được một điểm là rất quyết tâm.

Lúc tập thử catwalk trong đầu tôi chỉ suy nghĩ là: 'Ôi chết rồi...' bởi vì cảm thấy mệt mỏi, không biết sẽ phải huấn luyện các bạn như thế nào. Nếu nói về cười thì các bạn đóng quảng cáo rất hợp nhưng một gương mặt thương hiệu phải hội tụ nhiều yếu tố khác.

Tôi phải tập cho các bạn rất nhiều, đến tận 2-3h sáng. Bởi các thí sinh của tôi biết họ không có thế mạnh về catwalk mà những thử thách lại chủ yếu về catwalk và photoshoot.

Ở tập 3, khi Khánh Linh bị loại, bạn đã phản ứng rất mạnh mẽ với Lan Khuê. Bạn không sợ khán giả truyền hình thấy được mặt chưa tốt của mình hay sao?

Khi nói về truyền hình thực tế thì tôi thấy mình hơi khờ vì sống thẳng quá. Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ đến việc phải bảo vệ hình ảnh của mình, hay phải đóng vai cô tiên đáng thương, tội nghiệp, duyên dáng hiền hậu... gì cả mà bị cuốn theo thí sinh.

Tôi ở chung với các thí sinh, cùng họ trải qua quãng thời gian, nhìn nhận được sự cố gắng của các bạn và trở thành một người chị. Các bạn ấy tin tưởng chọn vào đội, vất vả nỗ lực từng ngày. Thấy Khánh Linh khóc vì bất công, không phục Lan Khuê, tôi chỉ có suy nghĩ rằng nhiệm vụ, nghĩa vụ của mình là bảo vệ thí sinh đội mình đến cùng.

Có thể những cách mà tôi thể hiện quá nóng tính và không được nhiều người yêu thích. Nhiều người nói với tôi rằng, tại sao phải bảo vệ thí sinh vì cuối cùng cũng chỉ có một người chiến thắng mà thôi, nhưng vì tôi từng là một thí sinh và hiểu được ai đến đây cũng có quyết tâm trở thành người chiến thắng. Họ cần có sự công bằng, cần người họ tin tưởng, nhất là HLV của họ.

Khi đưa Khánh Linh vào vòng loại, bạn có dự đoán trước được việc cô ấy bị loại không? Tại sao bạn lại chọn Khánh Linh mà không phải một thí sinh khác?

Nói về chụp hình hay những thử thách khác đúng điểm mạnh của Khánh Linh thì cô ấy sẽ tỏa sáng còn phần thử thách catwalk, tôi nhìn nhận suốt một quá trình và lựa chọn ra thí sinh đưa vào vòng loại. Đưa một thí sinh vào vòng loại và cắt đi cơ hội của họ là một việc rất khó khăn. Tôi đã phải đấu tranh tâm lý và đắn đo rất nhiều bởi vì cảm thấy rất có lỗi.

Tôi rất tôn trọng sự quyết định của Lan Khuê khi loại Khánh Linh, nhưng tôi phản ứng bởi vì những câu nói của Khuê mà tôi cho rằng xúc phạm, đó là việc nói Khánh Linh giống người khác và những câu tiếp theo mà nếu ai theo dõi sẽ thấy.

Nếu như biết trước đã loại ai rồi thì đừng nên cho họ cơ hội làm lại, khi đã cho họ cơ hội và họ bỏ hết những nỗ lực của mình làm lại lần nữa tốt hơn mà lại không chọn, rồi lấy lí do là bản sao của 1 ai đó nhãn hàng sẽ không chọn thì thật sự là khó chấp nhận. Chả ai muốn mình giống ai bao giờ mà chỉ muốn là chính mình nên họ sẽ không muốn nghe những câu như vậy.

Cuối tập 4 có cảnh bạn và Lan Khuê đẩy tay nhau. Vậy sự việc đó thực hư ra sao?

Muốn biết sự việc đó như thế nào có lẽ các bạn nên theo dõi tập 5 (cười). Vì tính chuyên nghiệp cũng như nguyên tắc của chương trình thì tôi xin phép không chia sẻ thêm về những tập chưa chiếu của The Face. Nếu tôi có chia sẻ cũng sẽ bị dở vì có thể những thứ đưa lên truyền hình lại không đúng như những lời tôi nói mà còn vi phạm hợp đồng. Sau chương trình, nếu lúc đó mọi người còn muốn tôi chia sẻ về chương trình thì tôi sẽ nói hết.

Trên mạng xã hội, Lan Khuê cũng như ekip đôi bên có đề cập đến việc cùng liên hệ nhà sản xuất để làm rõ vấn đề này, sự việc đó như thế nào?

Tôi không phải là người nói, cũng không phải người hẹn và càng không tham gia vào chuyện đó nên không biết gì cả. Tôi không để tâm.

Tôi không biết mình đã làm gì sai để bị tag vào status của quản lý Lan Khuê trong khi tôi không hề nói gì, cũng chưa hiểu rõ câu chuyện. Đối với tôi, chuyện gì qua cũng đã qua rồi, xong cũng đã xong rồi, nên gặp làm gì nữa?

Hiện tại thí sinh nào là 'gà chiến' trong team của bạn?

Cả 3 thí sinh đội tôi đều là gà chiến cả, ai cũng có thế mạnh riêng. Tôi dành sự dành sự yêu thương cho các bạn đồng đều như nhau. Tuy nhiên, cách thương có thể khác nhau.

Các thử thách phần lớn đều mang tính đồng đội nên tính đoàn kết vẫn phải đặt lên hàng đầu. Bởi nếu một người làm không tốt thì đội chúng tôi vẫn thua cuộc. Bản thân tôi cũng từng là thì sinh nên tôi hiểu, nếu có một người được ưu ái thì những người còn lại cũng cảm thấy buồn, cho nên tôi vẫn giữ vững quan điểm là sẽ dàn trải sự yêu thương cho tất cả các thí sinh.

Minh Tú dành sự quan tâm đồng đều đến các thí sinh

Sự 'đanh đá' của các HLV trong The Face sau mỗi tập đều gặp phải phản ứng từ dư luận. Hiện tại bạn thấy mình 'được' hay 'mất' nhiều hơn?

Asia's Next Top Model mang đến cho tôi hình ảnh như một thiên thần, một anh hùng nhưng hiện tại The Face cho đến tập 4 thì ngược lại. Tôi không biết sau chương trình tôi sẽ được hay mất nhưng hiện tại hình ảnh của tôi bị đối ngược so với ở Asia's Next Top Model.

Việc bị nhận nhiều sự miệt thị, chửi rủa... cũng khiến tôi cảm thấy buồn vì gia đình mình bị lôi vào. Những câu nói của tôi không phải ghê gớm đến mức phải dùng từ 'vô văn hóa' hay 'mất dạy'.

Có người lại cho rằng bạn cố tình 'gây hấn' với Lan Khuê để tạo sự chú ý trong chương trình, bạn nghĩ sao?

Ở tập 2, chúng tôi vẫn còn vui vẻ nắm tay nhau thì mọi người lại bảo tôi bắt tay với Khuê dìm Hoàng Thùy, giờ lại nói tôi cố tình gây hấn với Khuê. Nói chung là mọi người cứ tự mình nhìn nhận và đưa ra ý kiến cũng như kết luận cuối cùng sau khi theo dõi chương trình.

Hiện tại, mối quan hệ của tôi với Lan Khuê là đồng nghiệp. Ở The Face, chúng tôi vẫn cùng nhau họp, nói chuyện và đưa ra quan điểm. Tôi và Lan Khuê cũng từng chơi chung với nhau với nhau ngày xưa nhưng hiện tại, sau khoảng thời gian quá dài không làm việc với nhau rồi nên 'xa mặt cách lòng' mà giờ lại còn đối đầu ở một chương trình nên tranh chấp, mâu thuẫn xảy ra là điều dễ hiểu.

Còn về Hoàng Thùy, chúng tôi cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường vì tôi cũng không có nhiều bạn là con gái.

Cám ơn Minh Tú về những chia sẻ trên!

Theo Hiyou/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/minh-tu-toi-la-thien-than-anh-hung-tai-next-top-con-the-face-thi-nguoc-lai.html