Mít tinh trọng thể kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Thừa Thiên-Huế

QĐND Online - Sáng 26-3, tại Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế), tỉnh Thừa Thiên Huế đã mít tinh trọng thể kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2010). Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phùng Quang Thanh-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhấn mạnh: "Thừa Thiên Huế là địa bàn chiến lược quan trọng nối giữa hai miền Bắc Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta và Bác Hồ kính yêu, quân và dân Thừa Thiên Huế đã cùng với cả nước chiến đấu kiên cường lập nên những chiến công hiển hách... Chúng ta không thể nào quên thời điểm này cách đây 35 năm, với chiến thắng dồn dập từ Tây Nguyên, Quảng Trị làm cho quân địch ở Thừa Thiên Huế hoang mang cực độ. Chớp thời cơ, quân và dân Thừa Thiên Huế đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đoàn 2 và Quân Khu Trị Thiên tiến công địch giải phóng hoàn toàn tỉnh nhà, góp phần quan trọng cho chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói chung và chiến thắng Thừa Thiên Huế nói riêng là chiến thắng của sức mạnh chính nghĩa, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của bản lĩnh trí tuệ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Sức mạnh đó bắt nguồn từ truyền thống yêu nước, ý chí quật cường, lòng dũng cảm, sức hy sinh và tài thao lược của dân tộc Việt Nam đã kết tinh qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là sức mạnh của đường lối cách mạng độc lập tự chủ và phương pháp cách mạng sáng suốt, sự chỉ đạo sắc bén kịp thời đồng lòng, toàn dân đánh giặc, là sức mạnh của LLVT nhân dân, Quân đội nhân dân, lực lượng nòng cốt tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân...". Đại tướng Phùng Quang Thanh ghi nhận, biểu dương những thành quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thừa Thiên Huế sau 35 năm được giải phóng. Đại tướng nhấn mạnh: "Thừa Thiên Huế đang thể hiện và xứng đáng là một trong những trung tâm chính trị kinh tế văn hóa, giáo dục, y tế chuyên sâu của miền Trung và của cả nước. Với những chiến công hiển hách và thành tích nổi bật đã đạt được, chúng ta mãi mãi tự hào về lịch sử vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế. Cả nước luôn luôn tự hào và tin tưởng vào sự đoàn kết năng động, sáng tạo và những bước trưởng thành của Thừa Thiên Huế, một miền đất thân yêu, một phần máu thịt gắn bó của Tổ quốc Việt Nam chúng ta". Sau phát biểu của Đại tướng Phùng Quang Thanh là chương trình diễu binh, duyệt binh, diễu hành của 40 khối, đại diện tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết của quân, dân các dân tộc Thừa Thiên Huế và hai đoàn xe hoa mỗi đoàn 35 chiếc (tượng trưng cho 35 năm ngày giải phóng Thừa Thiên Huế) biểu dương lực lượng trên Quảng trường Ngọ Môn lịch sử. Tin, ảnh: Trần Đình Thăng

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/10/50/50/107252/Default.aspx