Mkhitaryan sẽ đá Rooney lên ghế dự bị

Người hâm mộ MU đang sống trong vui sướng. Mặc dù chỉ là trận giao hữu nhưng những gì Henrikh Mkhitaryan làm được trong 45 phút trước Wigan mang đến quá nhiều hy vọng.

“Cái cách mà Mkhitaryan tra tấn hàng phòng ngự, Mesut Oezil chỉ có thể mơ ước”, “Mkhitaryan chắc chắn tốt hơn Oezil”, “Riyad Mahrez + Oezil = Mkhitaryan”... Những dòng tweet như thế này đang tràn ngập trên các Twitter. Có cái gì đó hơi thái quá nhưng cho thấy niềm vui vô bờ bến của người hâm mộ MU.

Đã bao lâu rồi họ phải sống trong sự nhàm chán, với những đường chuyền ru ngủ và tự vỗ về mình bằng sự thống trị trong ảo tưởng, thông qua phần trăm kiểm soát bóng vượt trội?

Mkhitaryan đã có màn ra mắt ấn tượng trước Wigan.

Đã bao lâu rồi họ không được thấy một cầu thủ mang đến những màn trình diễn gây phấn khích, biến mọi đường bóng thành những cơ hội và tàn phá hàng thủ đối phương với chỉ một thao tác đơn giản?

Đã bao lâu rồi họ mới lại được chứng kiến các pha lên bóng tốc độ và đầy sáng tạo, thông qua đôi chân ma thuật, các pha xử lý kỹ thuật bậc thầy?

Mkhitaryan khiến những người ủng hộ MU cảm thấy thỏa mãn. Anh ta đi bóng, qua người, chọc khe, căng ngang... Tất cả đều hoàn hảo. Và có lẽ, họ cũng tha thứ cho tân binh người Armenia trong trường hợp, anh ta khiến người đội trưởng Wayne Rooney giết thời gian trên băng ghế dự bị.

“Số 10” lý tưởng

Trước Wigan, Mkhitaryan mặc chiếc áo số 10 và đá ở vị trí “số 10”. Anh ta chơi quá tốt trong vai trò đó, từ việc lùi xuống để thực hiện công việc tổ chức, thúc đẩy tiến độ tấn công đến cung cấp những đường chuyền chất lượng hoặc tự mình dứt điểm.

Tại Dortmund, Mkhitaryan chủ yếu chơi bên cánh phải và 5/11 bàn thắng và 8/15 pha kiến tạo ở Bundesliga mùa trước đến từ khu vực đó. Tuy nhiên, khi còn là một cậu bé, cầu thủ người Armenia đã được đào tạo để trở thành một tiền vệ giống như Zinedine Zidane, thần tượng của anh. Các HLV tại Pyunik, Metalurh Donetsk, Shakhtar Donetsk và ĐTQG Armenia cũng sẽ nói rằng, vị trí đằng sau tiền đạo là nơi anh thuộc về.

Mkhitaryan tốt nhất khi chơi phia sau tiền đạo cắm.

Mourinho luôn biết điều gì tốt nhất cho các học trò và không ngạc nhiên nếu Mkhitaryan sẽ là “số 10” của MU trong thời gian tới. Hãy thử hình dung, tốc độ và sự năng động của bản hợp đồng 26 triệu bảng kết hợp với Ibrahimovic ở phía trên, đó sẽ là cặp tấn công có sức công phá khủng khiếp.

Rooney đã được dự kiến cho vị trí đó. Nhưng thành thực mà nói, anh không còn quá xuất sắc. Tiền đạo 30 tuổi đã mất đi tốc độ, sự sắc bén và sự mạo hiểm để thâm nhập vòng cấm, cũng như tính quyết đoán để tung ra cú dứt điểm. Pha đột phá ở trận chung kết Cúp FA là hiện tượng rất hiếm gặp và không ai dám chắc rằng nó sẽ diễn ra thường xuyên.

Rooney thất thế

Khi mới đến Old Trafford, Mourinho đã quả quyết rằng R10 sẽ không còn bị ấn xuống hàng tiền vệ mà di chuyển ở phía trước hệ thống tấn công. Nhưng nơi nào cho anh ta?

Vị trí tiền đạo cắm đương nhiên thuộc về Ibrahimovic (và Marcus Rashford). Ở hai cánh, đó sẽ là Anthony Martial cùng Mata, người vẫn đang nỗ lực gây ấn tượng để thảm cảnh như tại Chelsea không xảy ra. Còn lại, ai sẽ đá “số 10”?

Rooney cần phải chiến đấu với hơn 100% sức lực nếu muốn đá chính.

Chắc chắn đó không phải Jesse Lingard như Van Gaal hay sử dụng. Và trong cuộc chiến giữa Rooney và Mkhitaryan, hầu hết đều biết được ai là người giành chiến thắng. Theo các số liệu từ Whoscored, mùa trước, Rooney chỉ tạo ra 42 cơ hội và 6 trực tiếp dẫn đến bàn thắng, bằng một nửa so với Mkhitaryan, với 82 và 15. Người đội trưởng hiện tại cũng không đủ khả năng để thực hiện các pha rê dắt bóng, chỉ 0,9 lần mỗi trận. Còn cựu cầu thủ Dortmund, con số này là 2,6.

Mourinho đến để đưa MU trở nên vĩ đại một lần nữa. Ông không nợ bất kỳ ai, ví dụ như Rooney. Do đó, không nhất thiết phải tích hợp đội trưởng 30 tuổi vào đội hình nếu anh ta không tốt hơn những người khác, Mkhitaryan chẳng hạn. Tân binh 27 tuổi được cho là tốt hơn cả Oezil và thật lãng phí nếu đưa cầu thủ này sang cánh.

Mùa trước, Oezil tham gia vào 25 bàn thắng ở Premier League, gồm 19 kiến tạo và 6 pha lập công. Tại Bundesliga, Mkhitaryan nhỉnh hơn một bàn, với 26 (11 bàn thắng, 15 kiến tạo). Cần lưu ý rằng cầu thủ người Armenia chơi ít hơn, chỉ 2.578 phút trong khi Oezil là 3.049 phút.

Thanh Đình

Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mkhitaryan-se-da-rooney-len-ghe-du-bi-post666655.html