Mổ cấp cứu ngư dân bị viêm ruột thừa tại Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn

QĐND Online – Ngày 6-10, tổ bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tại Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn, huyện Trường Sa, Khánh Hòa đã thực hiện thành công ca mổ ruột thừa, cứu sống ngư dân Bùi Hiệp (55 tuổi).

Kíp mổ ruột thừa của các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 (ảnh chụp qua màn hình trực tuyến).

Ngư dân Hiệp quê xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đang hoạt động đánh bắt xa bờ trên tàu cá mang số hiệu QNg 95157 thì có triệu chứng đau bụng dữ dội. Chủ tàu đã liên lạc vào đảo xin hỗ trợ. Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 tiến hành khám và xác định nguyên nhân bị viêm ruột thừa cấp ngày thứ tư. Đại úy, bác sĩ Huỳnh Thanh Bình cùng kíp trực đã tiến hành mổ cấp cứu. Qua hệ thống truyền hình trực tuyến, Thượng tá, TS, bác sĩ Trịnh Văn Thảo, Phó chủ nhiệm Khoa Ngoại bụng trực tiếp chỉ đạo ca mổ từ đất liền. Sau gần 2 giờ, ca mổ đã thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và bắt đầu ổn định.

Tin, ảnh: SƠN LONG

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/mo-cap-cuu-ngu-dan-bi-viem-ruot-thua-tai-benh-xa-dao-truong-sa-lon/325251.html