Mở cửa 1/9: Xu hướng tăng điểm sẽ hình thành?

Sự bùng nổ cả về chỉ số lẫn thanh khoản trong phiên hôm qua đã mang đến cho nhà đầu tư sự hưng phấn và những kỳ vọng mới. Liệu xu hướng tăng mới đã được hình thành?

Phiên giao dịch hôm qua là ngày giao dịch T+4 đối với các cổ phiếu mua giá rẻ tại mức 421, lượng cung hàng tăng khá mạnh song sức cầu đã thắng thế và hấp thụ toàn bộ toàn bộ lệnh đặt bán. Thống kê đặt lệnh cũng đã cho thấy rõ điều này, với sự gia tăng mạnh mẽ của cả khối lượng đặt mua và bán so với phiên hôm trước. Với số lệnh đặt mua đã tăng gần 5 nghìn lệnh, thì tổng khối lượng đặt mua phiên hôm qua đã tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng vừa qua (ngày 24/6 tổng khối lượng đặt mua là 104,6 triệu đơn vị), đạt gần 102 triệu đơn vị, tăng 28,6% so với phiên trước. Như đã nói ở trên áp lực bán chốt lời ngắn hạn cũng đã tăng khá mạnh với sự bùng nổ của số lệnh đặt bán với gần 31,3 nghìn lệnh, tăng 217,4% so với phiên trước. Tương ứng tổng khối lượng đặt bán cũng tăng lên 76,6 triệu đơn vị, tăng 197,4%. Song ưu thế cuối phiên vẫn nghiêng về phía bên mua, với chênh lệch đặt mua-đặt bán là 25,4 triệu đơn vị. Như vậy, thị trường đã có 4 phiên tăng điểm liên tiếp, trong đó có 2 phiên tăng trên 10 điểm, đây là mức tăng nhanh và khá mạnh cho thấy đang có một dòng tiền khá lớn chảy vào thị trường. Và cũng đang có sự chuyển dịch trong đầu tư, khi khối lượng giao dịch đổ vào các cổ phiếu blue-chip cao gấp 2 lần các cổ phiếu penny. Chính những điều này đã kích thích và sẽ tạo đà hưng phấn cho nhà đầu tư trong các phiên giao dịch kế tiếp. Nhận định chung của các công ty chứng khoán cho thấy thị trường có thể đã tạo đáy ngắn hạn và có thể sẽ có một xu hướng tăng mới trong thời gian tới khi tâm lý nhà đầu tư đã lạc quan trở lại. Về phiên sáng nay, VND lo ngại rằng sẽ có một sự chốt lãi trước kỳ nghỉ lễ và điều này có thể ảnh hưởng tới thị trường trong khi đó SSI vẫn kỳ vọng vào một sự tăng điểm nhẹ. AVS cho rằng nhà đầu tư nên theo dõi kỹ tình hình thị trường trong những phiên tiếp theo, đặc biệt là sau ngày nghỉ lễ. Nếu trong các phiên tới, lực cầu vẫn diễn ra mạnh và tâm lý nhà đầu tư vẫn ổn định thì có khả năng một xu hướng tăng mới sẽ được hình thành. SSI đánh giá chỉ số VN-Index đang tiến đến vùng tích lũy cổ phiếu khá lớn ở quanh mốc 460 điểm và mốc kháng cự mạnh 480 điểm. Lượng cổ phiếu ở các vùng này sẽ tạo ngưỡng cản mạnh cho chỉ số VN-Index. Tuy nhiên SSI vẫn kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm nhẹ vào phiên trước ngày nghỉ lễ mùng 2/9. VND khá tự tin là với tâm lý đã vững hơn nhiều của thị trường như hiện nay, đáy ngắn hạn 420 đã được thiết lập. Như vậy chiến lược đầu tư trong thời gian sắp tới nghiêng về việc lựa chọn cổ phiếu. BSC cũng có quan điểm khá tích cực trong ngắn hạn nhưng vẫn thận trọng với xu thế trung và dài hạn. Vì vậy, tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt trong giai đoạn này được BSC khuyến nghị ở mức 50/50. Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên cuối cùng của tháng 8 Thông tin lạc quan về giá nhà đất tháng 6, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 8 đã giúp các chỉ số chính lên điểm nhẹ trong phiên 31/8, kết thúc tháng 8 tồi tệ nhất kể từ 2001 đến nay. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 4,99 điểm, tương đương 0,05%, đạt 10.014,72 điểm. Tháng này chỉ số Dow Jones giảm 4,31%. Chỉ số S&P 500 tăng 0,04%, lên mức 1.048,92 điểm, giảm 4,47% tính cả tháng. Chỉ số tổng hợp Nasdaq giảm 0,28%, rớt xuống ngưỡng 2.114,03, mất 6,24% trong tháng 8. Công Lê | Analyst | Stox.vn

Nguồn StoxPlus: http://stox.vn/stox/view_news_detail/69037/1/179/mo-cua-1-9-xu-huong-tang-diem-se-hinh-thanh.stox