Mở cửa hầm đèo Cổ Mã, 'giải cứu' kẹt xe trên đèo

Sạt lở trên đỉnh đèo Cổ Mã gây ách tắc giao thông. Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả đã mở cửa hầm đèo Cổ Mã để 'giải cứu' tình trạng kẹt xe.

Điểm sạt lở trên đỉnh đèo Cổ Mã gây ách tắc giao thông

Ông Đỗ Văn Nam, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả (chủ đầu tư dự án hầm đường bộ qua đèo Cả), cho biết tối 15.12, tại km 1372+800 trên QL1A, đoạn đèo Cổ Mã thuộc địa phận xã Vạn Thọ (H.Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị sạt lở, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Công ty đã phối hợp lực lượng CSGT 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa để điều tiết xe lưu thông qua hầm Cổ Mã. Hầm Cổ Mã (thuộc địa phận Khánh Hòa) đã hoàn thành và được Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng - Bộ Xây Dựng nghiệm thu, đưa vào khai thác từ tháng 11.2016.

Phương tiện các nhà thầu dự án hầm đường bộ qua đèo Cả được điều động đến giải phóng các điểm sạt lở trên đèo Cổ Mã và đèo Cả

Theo ông Nam, khi xảy ra sạt lở trên đèo Cổ Mã, Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan như: Cục Quản lý đường bộ 3, Sở GTVT Khánh Hòa, Sở GTVT Phú Yên, CSGT 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa để điều tiết xe qua hầm Cổ Mã và chỉ đạo nhà thầu là Công ty cổ phần đầu tư Hải Thạch điều các phương tiện xúc, bốc đất đá tại các đoạn sạt lở trên đèo.

“Hiện điểm sạt lở trên Đèo Cổ Mã đã thông xe trở lại”, ông Nam nói.

Xe khách được cho lưu thông qua hầm đèo Cổ Mã để giải quyết ùn tắc giao thông

Ông Hồ Minh Hoàng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả, cho biết trước đây Bộ GT-VT làm việc với 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, chủ đầu tư đã đề xuất sử dụng hầm đèo Cổ Mã khi có trường hợp khẩn cấp như sạt lở trong mùa mưa, tai nạn giao thông gây ách tắc giao thông. Bộ GT-VT đã thống nhất đề xuất của chủ đầu tư.

Ngay khi có sự cố sạt lở gây ách tắc giao thông, chủ đầu tư đã mở cửa hầm, phối hợp cùng lực lượng CSGT để phân luồng, điều tiết phương tiện lưu thông qua hầm đèo Cổ Mã để giải quyết ùn tắc trên tuyến.

Xe lưu thông an toàn qua hầm đèo Cổ Mã

Ngoài ra, hiện nay hầm đèo Cả đang thi công nên chủ đầu tư đã chỉ đạo Ban quản lý dự án tính toán lại, cần thiết thì dừng thi công trong hầm đèo Cả để tạo luồng giao thông cần thiết khi điều tiết giao thông. Chủ đầu tư sẽ báo cáo Bộ GT-VT về phương án xử lý tình huống khẩn cấp khi xảy ra ách tắc giao thông trên đèo Cả thì phân luồng qua hầm đèo Cả để giải quyết ách tắc giao thông trên đoạn này.

“Nhà đầu tư đang báo cáo khẩn với Bộ GT-VT về phương án trên. Nếu Bộ GT-VT cho phép thì khi có sự cố khẩn cấp thì chủ đầu tư phối hợp với lực lượng CSGT 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa điều tiết giao thông qua hầm đèo Cả”, ông Hoàng nói.

Đức Huy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/mo-cua-ham-deo-co-ma-giai-cuu-ket-xe-tren-deo-774670.html