Mổ hai khối u ác tính ở tay gần 16 kg

SGTT - Ngày 15.10, khoa ngoại 2 bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công hai khối u ác tính ở tay của hai bệnh nhân. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân Võ Ngọc Hạnh, (17 tuổi, ngụ tại Lương Sơn, Bình Thuận), phát hiện bệnh vào tháng 5.2009 với biểu hiện đau nhức xương tay. Đầu tháng 7.2009, Hạnh nhập viện Ung bướu, các bác sĩ chẩn đoán bị ung thư xương, bướu 15cm ở đầu trên cánh tay, có nguy cơ di căn cao. Sau ba giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành tháo đai vai, cắt bỏ cánh tay và xương bả vai của bệnh nhân, lấy ra khối bướu nặng gần 8kg.

Trường hợp còn lại là bệnh nhân Đặng Quốc Sơn (21 tuổi, ở Bình Dương), có khối u ở cổ tay, sau khi phẫu thuật, khối bướu lấy ra cũng có trọng lượng gần 8kg. Hoàng Nhung

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail29.aspx?columnid=29&fld=htmg/2009/1015/58197&newsid=58197