Mở hầm Cổ Mã 'giải cứu' thông xe QL1 qua Phú Yên-Khánh Hòa

10 giờ sáng nay (16/12), Công ty CPĐT Đèo Cả phối hợp các đơn vị chức năng mở cửa hầm Cổ Mã để thông xe toàn tuyến QL1 do mưa lũ sạt lở đường đèo.

Đến 9h sáng nay (16/12) cơ quan chức năng đã mở cửa hầm Cổ Mã để thông xe cho các điểm sạt lở.

Ngay khi mở cửa hầm, từng dòng phương tiện lưu thông êm thuận. Các điểm ùn tắc phương tiện do QL1 qua Khánh Hòa , Phú Yên ngập úng, sạt lở đường đèo Cổ Mà, Đèo Cả cũng dần giãn ra.

Hầm Cổ Mã thông xe từ tháng 9/2015, tuy nhiên chủ đầu tư cùng các đơn vị chức năng chưa thể mở cửa cho phương tiện lưu thông do hệ thống đường dẫn, kết nối liên hoàn hầm đường bộ Đèo Cả chưa hoàn thành. Để lưu thông qua hầm Cổ Mã, phương tiện phải băng qua đường ngang dân sinh với đướng sắt tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT..

Theo ông Đỗ Văn Nam, Phó tổng giám đốc Công ty CPĐT Đèo Cả, nhận tin sạt lở trên đèo Cổ Mã, đơn vị chủ động mở hầm đường bộ Cổ Mã giải cứu ách tắc trên tuyến QL1 qua địa bàn. Đồng thời, phối hợp cơ quan chức năng điều phối, phân luồng giao thông, cử đơn vị thi công và thiết bị phối hợp khắc phục sạt lở , thông tuyến trở lại trên QL1.

Ông Lê Quỳnh Mai, Phó tổng giám đốc Công ty CP Đèo Cả cho biết: Mưa lũ bất thường ở khu vực Nam Trung Bộ liên tiếp những ngày qua gây ra sạt lở taluy nền đường ách tắc giao thông nghiêm trọng trên QL1, đoạn qua đèo Cổ Mã và đèo Cả kèo dài hơn 20 km ở hai địa phận Phú Yên và Khánh Hòa. Chỉ ít giờ sau khi mở cửa hầm Đèo Cả, lưu thông qua các "điểm nóng" ngập úng, sạt lở QL1 trên địa bàn cơ bản thuận lợi.

Trước đó, lúc 2h30 ngày 16/12 tại Km 1372+250 Đèo Cổ Mã (QL1 tỉnh Khánh Hòa) bị sạt lở taluy dương bên phải tuyến đá tràn lấp mặt đường, xô đổ hệ thống hộ lan mềm bên trái tuyến. Thống kê Cục QLĐB III (Tổng cục Đường bộ VN) đoạn sạt lở dài 30m với khối lượng ước tính 1.000m3. Ngoài ra, trên đèo Cổ Mã có 4 điểm sạt lở khối lượng không gây ách tắc giao thông. Hiện, Cục chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương hót sụt, thông một bên tuyến, giải phóng phương tiện. Tuy nhiên do khối lượng sạt lở lớn, mưa lớn việc triển khai rất khó khăn.

Lãnh đạo Cục QLĐB III cho biết: ít nhất 2 đoạn tuyến QL1 qua Khánh Hòa đoạn Km 1442+600 - Km 1442+1000, đoạn Km 1500 - Km 1508 bị nước lũ ngập tràn. Hiện CSGT, thanh tra Chi cục nỗ lực điều tiết giao thông.

Hiện trường sạt lở đèo Cổ Mã

Km 1372+250 Đèo Cổ Mã bị sạt lở đang được khẩn trương hót sụt

Lượng đất đá tràn lấp lên đến 1.000m3

Lực lượng bảo trì khẩn trương hót dọn sạt lở đảm bảo giao thông

Nhờ việc mở cửa hầm Cổ Mã kịp thời, các phương tiện lưu thông êm thuận, hạn chế ùn tắc do sạt lở, ngập úng QL1

Xuân Huy - Vĩnh Nhân

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/mo-ham-co-ma-giai-cuu-thong-xe-ql1-qua-phu-yen-khanh-hoa-d180740.html