Mổ lợn, phát hiện 2 vật thể lạ nghi 'cát lợn' ở Hải Dương

Sáng 26/3, anh Nguyễn Quang Vững (32 tuổi, trú tại Thanh Hà, Hải Dương) cho biết, trong quá trình mổ lợn, gia đình đã phát hiện 2 vật thể lạ màu xanh nghi cát lợn.

Gia đình anh Vững nuôi khoảng 10 con lợn sề. Hôm nay, gia đình thấy một con lợn đã quá già, nặng hơn 2 tạ nên quyết định làm thịt để bán.

Anh Vững phát hiện 2 vật thể lạ nghi “cát lợn” trong túi mật và dạ dày của con lợn nặng hơn 2 tạ. (Ảnh: Thúy Hồng)

“Trong quá trình mổ, tôi thấy 1 vật thể lạ nằm trong túi mật nặng khoảng 1 lạng, 1 vật thể nữa nằm trong dạ dày nặng khoảng 9 lạng. Từ sáng tới giờ, có rất nhiều người đến xem và trả giá cao nhưng tôi vẫn chưa bán”, anh Vững chia sẻ.

Đã có nhiều người trả giá cao nhưng anh Vững vẫn chưa bán. (Ảnh: Thúy Hồng)

Anh Vững cũng cho biết, anh thường xuyên tìm hiểu thông tin trên các trang báo nên khẳng định 2 vật thể đó chính là “cát lợn”.

Theo các nhà nghiên cứu, "cát lợn" (hay còn gọi là trư sa, trư bảo) là một loại kết tụ vật chất trong hệ tiêu hóa của con lợn như trong dạ dày, ruột, mật. Do sự kết tụ lâu ngày trong những điều kiện bất lợi nên loại vật chất này giống như một loại ngọc quý.

"Cát lợn" được tạo thành nếu thời gian đủ dài sẽ có mùi thơm thảo mộc nhẹ nhàng.

Những con lợn có "trư sa" thường ít lông, ăn ít, thân nhiệt cao, thân mình gầy gò, hai mắt có lúc đỏ, liên tục kêu réo suốt ngày đêm, rất ít ngủ.

Theo dân gian Trung Quốc, "cát lợn" là dược liệu cực kỳ quý hiếm, có công dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu đờm, an thần, trị mất ngủ, hôn mê, động kinh... Tuy nhiên, trong y học hiện đại vẫn chưa có nhận định nào về công dụng của "cát lợn".

>>> Đọc thêm: Mổ lợn, phát hiện vật nghi 'cát lợn' nặng 1,8kg

Video: Lại phát hiện "cát lợn" 2,8kg gây xôn xao dư luận

Thúy Hồng

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/xa-hoi/mo-lon-phat-hien-2-vat-the-la-nghi-cat-lon-o-hai-duong-d311845.html