Mở rộng không gian 'quản lý nghiêm ngặt' ở vùng lõi Cù Lao Chàm

Ngay trong vùng lõi Cù Lao Chàm, địa phương dự tính 'khoanh' thêm một vài khu vực cấm để hạn chế tối đa hoạt động du lịch, tiến hành khôi phục bảo tồn loài rùa biển quý hiếm.

Ngày 11.2, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết địa phương đang thận trọng mở rộng không gian “quản lý nghiêm ngặt” ở vùng lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm trong năm 2017, trên cơ sở nghiên cứu, đề xuất của Viện Hải dương học Nha Trang (Khánh Hòa) và các cơ quan khác.

Toàn bộ khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm rộng gần 371 km2, trong đó vùng lõi chiếm 235 km2 (gồm toàn bộ khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm), còn lại là vùng đệm và vùng chuyển tiếp.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, ngay trong vùng lõi, địa phương dự tính “khoanh” thêm một vài khu vực cấm để hạn chế tối đa hoạt động du lịch, tiến hành khôi phục bảo tồn loài rùa biển quý hiếm. Đáng chú ý, sau khi điều tra về tài nguyên đa dạng sinh học Cù Lao Chàm, nhóm nghiên cứu của Viện Hải dương học Nha Trang còn đề nghị chuyển 2,35 km2 ở vùng đất ngập nước xã Cẩm Thanh (thuộc vùng đệm) để bổ sung vào vùng lõi, vì giữa 2 khu vực này có mối liên hệ đặc biệt về hệ sinh thái.

Trong khi đó, Cơ quan Tài nguyên thủy sản Hàn Quốc (FIRA) cũng đã chính thức triển khai nội dung bảo tồn thủy sản tại vùng biển Hội An giai đoạn 2017 - 2020 theo văn bản thỏa thuận hợp tác với TP.Hội An, bao gồm dự án tài trợ phục hồi nguồn lợi thủy sản Cù Lao Chàm bằng phương thức tạo sinh cảnh để thu hút thủy hải sản tự nhiên và thả giống bổ sung.

H.X.Huỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/mo-rong-khong-gian-quan-ly-nghiem-ngat-o-vung-loi-cu-lao-cham-790545.html