Mở thêm 3 tuyến xe khách đi Tây Nguyên

Tăng tuyến, tăng chuyến xe nhằm tăng kết nối kinh tế-xã hội giữa TP.HCM với Tây Nguyên và ngược lại.

Sáng nay (20-8), cùng lúc Công ty CP Xe khách Phương Trang mở ba tuyến xe khách liên tỉnh từ TP.HCM đi ba tỉnh, thành thuộc vùng Tây Nguyên. Cụ thể, từ Bến xe Miền Đông có tuyến đi TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và ngược lại; tuyến đi TP Đắk Nông (tỉnh Đắk Nông) và tuyến từ Bến xe An Sương đi TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Các đại biểu cắt băng khai trương tuyến xe khách liên tỉnh từ Bến xe An Sương đi Đà Lạt, một trong ba tuyến đi Tây Nguyên được Công ty Phương Trang mở trong sáng 20-8.

Các đại biểu cắt băng khai trương tuyến xe khách liên tỉnh từ Bến xe An Sương đi Đà Lạt, một trong ba tuyến đi Tây Nguyên được Công ty Phương Trang mở trong sáng 20-8.

Theo ông Văn Công Điểm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Phương Trang, trước mắt mỗi ngày có trung bình 3-5 chuyến xe đi và về giữa hai bến xe của TP.HCM với ba tỉnh, thành phố thuộc Tây Nguyên. "Chúng tôi sẽ tăng thêm chuyến, mở thêm tuyến đi Tây Nguyên trong thời gian tới để tăng cường kết nối kinh tế-xã hội, đi lại nhanh chóng, thuận lợi với giá vé hợp lý giữa TP.HCM với vùng Tây Nguyên" - ông Điểm cho biết.

Cũng theo ông Điểm, tại ba thành phố Tây Nguyên mà Công ty Phương Trang vừa mở tuyến sẽ có xe trung chuyển hành khách từ vùng sâu, vùng xa ra bến xe trung tâm. Cạnh đó, từ ngày 20-8 đến 3-10, Công ty Phương Trang mở chương trình "Cùng Phương Trang khám phá Tây Nguyên" với hình thức giảm giá vé trực tiếp cho hành khách 20%-30%.

Những hành khách đầu tiên lên xe Phương Trang từ Bến xe An Sương đi Đà Lạt trong sáng 20-8.

Bên cạnh mở ba tuyến xe khách trên giữa TP.HCM và ba tỉnh, thành phố Tây Nguyên, Công ty Phương Trang còn mở dịch vụ chuyển phát nhanh thư tín, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện... Như vậy, đến nay Công ty Phương Trang đã mở dịch vụ chuyển phát nhanh (Futa Express) đến trên 30/63 tỉnh, thành cả nước.

Cũng theo ông Điểm, trong dịp lễ 2-9 tới, trên tất cả 40 tuyến xe khách liên tỉnh của Công ty Phương Trang đi từ các bến xe ở TP.HCM và từ các tỉnh về TP.HCM sẽ không tăng giá vé. Trước đó, các hãng xe khác ở Bến xe Miền Tây dự kiến tăng giá vé đi miền Tây lên 40% trong dịp lễ 2-9. "Chúng tôi không tăng giá vé mà sẽ tăng chuyến xe, tăng chất lượng phục vụ để tri ân hành khách đã sử dụng xe của Phương Trang suốt thời gian qua" - ông Điểm nói.

Khách đi xe của Phương Trang dịp lễ 2-9 không lo bị tăng giá vé.

LƯU ĐỨC - HOÀNG TUYÊN

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/giao-thong/mo-them-3-tuyen-xe-khach-di-tay-nguyen-722487.html