Mở thêm nhiều cơ hội kinh tế sau chuyến công tác của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Sau chuyến công tác của của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại các nước Indonesia, Úc, New Zealand đã mang lại nhiều cơ hội cho kinh tế Việt Nam.

Nhiều cơ hội cho nông sản Việt trên thế giới sau chuyến công tác của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dẫn đầu đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm 3 nước Indonesia, Úc, New Zealand.

Một trong những thành công phải kể đến là phía Úc và New Zealand đã phát thông điệp rõ ràng về việc sẽ hỗ trợ và tạo thuận lợi cho tôm tươi nguyên con đông lạnh, trái thanh long, chôm chôm của Việt Nam xuất khẩu trong thời gian tới. Trong năm nay, thanh long sẽ có mặt ở Úc, chôm chôm có mặt tại New Zealand.

Ngoài ra, New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực và công nghệ sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm nông nghiệp để đáp ứng các tiêu chuẩn cao của thị trường thế giới. Hai bên cũng nhất trí sẽ thúc đẩy sớm thu xếp tổ chức kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế - Thương mại.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Enggartiasto Lukita cho biết Indonesia vẫn luôn ưu tiên cho Việt Nam nếu phải nhập khẩu gạo. Không chỉ vậy, ông Enggartiasto Lukita đánh giá cao việc hai bên đã hợp tác trong xuất nhập khẩu và chế biến hồ tiêu và cho biết sẽ tiếp tục phát triển lĩnh vực này.

Đối với các vấn đề tài chính, Bộ trưởng Bộ Ngân khố và Tài chính Úc khẳng định tiếp tục ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam tại Sydney trong năm nay khi mà biên bản ghi nhớ lần một được hai bên ký năm 2012 và gián đoạn từ năm 2015 tới nay. Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cho biết việc hợp tác này của Úc có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực chính sách công cấp cao, quản lý nợ công, phân bổ ngân sách theo kết quả đầu ra, không dựa vào bình quân theo dân số hay theo bình quân đầu người,...

Còn Bộ trưởng Tài chính New Zealand Steven Joyce khẳng định với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ rằng nước này sẽ chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong tái cơ cấu tài chính, ngân hàng, cổ phần hóa doanh nghiệp, thị trường chứng khoán, tái cơ cấu nợ xấu và trong các lĩnh vực mà New Zealand có kinh nghiệm.

Thuận Phong (tổng hợp từ VGP)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/mo-them-nhieu-co-hoi-kinh-te-sau-chuyen-cong-tac-cua-pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-d60211.html