Mở tràn phụ xả lũ đập Đồn Húng ở Yên Thành

Trước tình hình đập Đồn Húng đầy nước, sau cơn bão số 10, huyện Yên Thành và Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Nghệ An đã phối hợp mở tràn phụ xả lũ ở hồ đập Đồn Húng.

Đập Đồn Húng nằm trên địa bàn 2 xã miền núi Hùng Thành, Lăng Thành, có trữ lượng 3,8 triệu m3 nước. Do xây dựng từ năm 1973, đến nay nhiều hạng mục đã xuống nghiêm trọng, trong đó thân đập có chiều dài gần 1km đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiễn chỗ xuất hiện rò rỉ, sụt lún, có nguy cơ vỡ đập khi có mưa lớn kéo dài.

Đập Đồn Húng đã đầy nước, xây dựng từ lâu, không đảm bảo an toàn. Ảnh: Thái Dương

Trước tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp, mưa lớn có thể tiếp tục xẩy ra, để bảo vệ an toàn công trình hồ đập, từ chiều 15 và ngày 16/9 huyện Yên Thành đã huy động 5 máy cơ giới làm việc liên tục, cùng với hỗ trợ kỹ thuật của ngành chủ quản thực hiện phương án mở rộng tràn phụ xả lũ.

Tràn phụ có chiều dài gần 30 m; chiều rộng từ 18 mét lên 25 m; đáy tràn được hạ xuống  0,2 m so với thiết kế cũ, nhằm tiêu thoát lũ nhanh, tránh nguy cơ vỡ đập, đảm bảo an toàn cho gần 700 hộ dân ở vùng hạ du.

Yên Thành huy động máy móc mở tràn phụ xả lũ.

Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Yên Thành cho biết, sau diễn biến của cơn bão số 10, từ ngày 16/9, huyện đang tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các hồ đập trên địa bàn huyện do Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Nghệ An và địa phương quản lý để có phương án khắc phục sự cố sạt lở, chống rò rỉ thân đập.

Đối với những hồ đập hư hỏng nặng sẽ đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí kết hợp một phần ngân sách huyện để sớm khắc phục để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão và tích trữ nước phục vụ sản xuất./.

                                                         Thái Dương

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/kinh-te/201709/mo-tran-phu-xa-lu-dap-don-hung-o-yen-thanh-2844032/