Mổ xuyên đêm cứu bé trai bị ung thư máu, liệt 2 chân hiếm gặp

Y văn thế giới mới chỉ ghi nhận khoảng 1% bệnh nhân chấn thương cột sống bị máu tụ ngoài màng cứng vùng tủy.

Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM đã chạy đua với thời gian, mổ xuyên đêm cứu đôi chân cho bé bị chấn thương hiếm gặp trên nền bệnh ung thư máu.

Bác sĩ điều trị Phan Minh Trí, khoa Ngoại Thần kinh cho biết, trước đó Hà (11 tuổi, ở Tiền Giang, bệnh nhân đã đổi tên) bị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (ung thư máu).

Trước đó, Hà đi xe đạp bé bị té, thấy đau vùng cột sống lưng. Bảy ngày sau khi bị ngã, bé bí tiểu, liệt 2 chân.

Gia đình đưa bé vào Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM điều trị. Tại đây  bác sĩ chẩn đoán bé bị bạch cầu cấp xâm lấn vào tủy gây bí tiểu.

Chụp MRI, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có khối máu tụ ở cột sống. Bệnh viện này đã hội chẩn liên viện với Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bác sĩ đã mổ xuyên đêm để cứu đôi chân bị liệt của bé Hà. Ảnh: Khánh Trung.

Kết quả chụp MRI não, cột sống thắt lưng cho thấy bé bị tổn thương nặng cột sống, dập tủy, tụ máu ngoài màng cứng gây chèn ép ngực.

Chiều 18/5, Hà được chuyển về Bệnh viện Nhi đồng 1. Các bác sĩ đã đưa bé vào phòng mổ. Ca mổ thâu đêm 18 đến rạng sáng 19/5, kéo dài suốt 4 giờ. Các bác sĩ đã mở 3 đoạn đốt sống, lấy khối máu tụ, giải phóng chèn ép. Hai ngày sau mổ, bé đã tự đi tiểu bình thường, chân của bé cũng hết liệt.

Theo bác sĩ Trí, chấn thương cột sống thường xảy ra ở người lớn, ít khi gặp ở trẻ em. Ở trẻ nếu có chủ yếu là các chấn thương như gãy cột sống, dập tủy, rất hiếm hiện tượng máu tụ ngoài màng cứng vùng tủy như trường hợp này.

Những trường hợp sang thương như vậy rất khó phát hiện, chẩn đoán. Y văn thế giới ghi nhận chỉ có khoảng 1% bệnh nhân chấn thương cột sống bị máu tụ ngoài màng cứng vùng tủy.

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc bệnh viện,cho biết đây là trường hợp sang thương rất hiếm gặp. Bé vừa dập tủy, vừa tụ máu ngoài màng cứng vùng tủy, lại trên nền bệnh lý huyết học.

Đây cũng là ca đầu tiên mà khoa Ngoại bệnh viện tiếp nhận. Các bác sĩ đã mổ cấp cứu kịp thời đúng thời điểm “vàng”,nên khả năng hồi phục của bé nhanh hơn dự đoán. Từ chỗ liệt hoàn toàn 2 chân, phải đặt ống thông tiểu suốt ngày đêm, hiện nay bé đã tự đứng lên được. Hiện bé đang tập vật lý trị liệu để hồi phục.

Khánh Trung

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mo-xuyen-dem-cuu-be-trai-bi-ung-thu-mau-liet-2-chan-hiem-gap-post749099.html