Móc túi cả trăm ngàn USD mua chó ngao Tây Tạng

- Được mệnh danh là “thần khuyển Tây Tạng”, loài chó ngao nổi tiếng này đang trở thành đối tượng săn lùng của nhiều đại gia Trung Quốc.

Năm 2009, một phụ nữ đã bỏ ra hơn nửa triệu đôla (hơn 9 tỷ đồng) để "sắm" một con chó ngao Tây Tạng. Sau những thú sưu tập địa ốc, ôtô thể thao, loài chó có bờm to như sư tử nguồn gốc từ Tây Tạng đang trở thành biểu tượng mới thể hiện đẳng cấp của giới siêu giàu Trung Quốc, đặc biệt là những người phất lên từ chứng khoán và địa ốc. “Tôi từng đầu tư vào giống chó chăn cừu Đức, nhưng giờ chó ngao Tây Tạng mới là loài hot hiện nay”, Sui Huizheng, chủ một đàn chó khoảng 20 con, tham dự Hội chợ chó ngao Tây Tạng Trung Quốc lần thứ 6, cho biết. Hội chợ này hội tụ hàng trăm chú chó. Những người nuôi chó đã tổ chức những màn trình diễn dành cho những con đắt giá nhất, giống y như biểu diễn thời trang. Một số con còn được đặt tên “Warren Buffett” (tên của tỷ phú Mỹ), trong khi số khác được gọi là “Hoàng tử”… Hội chợ còn là nơi những người gây giống tìm kiếm “bạn tình” cho chó cưng. Giá một cuộc truy hoan như vậy có thể lên tới hàng chục nghìn đôla. Sui đã trả 43.000USD để thuê một cái sân khấu rộng và một cái lều dán đầy panô để quảng cáo đàn chó của mình. Chó ngao “Hoàng đế” của Sui có giá “đi khách” vào khoảng 40.000USD. “Nếu đó là ngựa đua hay kim cương thì còn có thể hiểu được, nhưng đây lại là những con chó. Tôi không hiểu tại sao người ta lại chấp nhận bỏ ra nửa triệu đôla cho một con chó”, bà Martha Feltenstein, Chủ tịch Hiệp hội chó ngao Tây Tạng ở Mỹ, nói. “Loài chó này có tuổi thọ tương đối ngắn và không phải là loài cực hiếm. Khó mà hiểu được tại sao chúng lại được bán với mức giá cao vút như vậy ở Trung Quốc”, bà cho biết thêm. Theo bà Feltenstein, chó ngao Tây Tạng được bán ở Mỹ với giá vài trăm đôla. Loài chó đắt nhất là Doberman Pinscher, thường được trả giá khoảng 15.000USD hoặc cao nhất là 25.000USD. Tuy nhiên, theo những người chăn nuôi chó ngao Tây Tạng, thì ở Trung Quốc, một con trưởng thành có giá hàng chục nghìn USD, thậm chí lên hơn 100.000USD. Theo tờ China Daily, năm 2009, một nữ đại gia ở miền bắc Trung Quốc đã trả hơn nửa triệu USD cho một con chó ngao Tây Tạng. Bà này đã điều hẳn 30 “con” Mercedes-Benz màu đen cùng nhiều siêu xe khác tới tận sân bay để đón chú chó cưng. Trung Quốc hiện có khoảng 825.000 triệu phú. Thị trường hàng xa xỉ ở nước này có tốc độ tăng trưởng vào hàng nhanh nhất thế giới. Theo Tân Hoa Xã, những thứ phải có của lớp nhà giàu ở miền Đông Bắc Trung Quốc bao gồm một cô vợ trẻ đẹp, một siêu xe Lamborghini và một con chó ngao Tây Tạng “càng to lớn và càng hung dữ thì càng tốt”. Trong lịch sử, loài chó ngao Tây Tạng từng được coi là một biểu tượng của sự giàu có, tương tự như sư tử. “Chúng tôi muốn nuôi một con chó để giữ nhà và loài chó ngao này là một lựa chọn hoàn hảo bởi nó còn là một dấu hiệu may mắn đối với người Trung Quốc”, Wu Yunliang, chủ con chó mang tên "Warren Buffett" và một đàn gần 20 con khác, nói. Wu nuôi đàn chó này ở thành phố Thái Nguyên (tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc), nơi ông sở hữu một nhà thương. Lợi nhuận khổng lồ từ việc nuôi chó ngao này đã khiến Sui, một người vốn không yêu thích chó, chuyển sang nghề này. “Tôi không chơi cũng không vuốt ve chúng nhiều lắm”, Sui bộc bạch. Ông thuê cả tá nhân viên để chải lông và chăm sóc đàn chó. Những người qua đường chỉ dám ngắm những con chó ngao từ xa và không dám lại gần bởi chúng không thân thiện với người lạ. Đó cũng là một đặc tính tốt của loài chó vốn được sử dụng để bảo vệ những đàn cừu ở Tây Tạng. Điệp Y (theo AP)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/kinhte/201003/Moc-tui-ca-tram-ngan-USD-mua-cho-ngao-Tay-Tang-900802/