Mỗi cấp bộ Đoàn sẽ thực hiện một công trình chào mừng đại hội

Đó là khẳng định của Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh tại Lễ phát động thi đua chào mừng Đại hội Tỉnh đoàn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2017 - 2022 và hưởng ứng Tháng An toàn giao thông 2017.

Đoàn đại biểu làm Lễ chào cờ tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Tham dự Lễ phát động có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Ban An toàn giao thông tỉnh; cán bộ cốt cán Tỉnh đoàn, Thành đoàn Vinh và Đoàn các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn TP. Vinh cùng 300 ĐVTN. Ảnh: Hoài Thu

Đây là hoạt động nhằm tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên tuổi trẻ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu lập thành tích chào mừng Đại hội, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Đồng thời hưởng ứng Tháng An toàn giao thông năm 2017 góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, ĐVTN đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xác định rõ trách nhiệm và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hình thành nét văn hóa trong tham gia giao thông của thanh niên.

Phát biểu tại Lễ phát động, sau khi dâng hoa lên Tượng đài Bác Hồ, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn nêu 3 yêu cầu đối với các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh: “Tuyên truyền sâu rộng về tầm vóc, ý nghĩa, kết quả thực hiện các phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của đông đảo bạn trẻ đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh tới Đại hội.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh phát động các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh và Hưởng ứng Tháng An toàn giao thông 2017. Ảnh: Hoài Thu

Triển khai đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng đại hội, từ ngày 11/9 đến 11/10/2017; mỗi cấp bộ Đoàn thực hiện được ít nhất 01 công trình thanh niên chào mừng Đại hội.

Các hoạt động phải được tổ chức phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, có sức lan tỏa từ tỉnh đến cơ sở, huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và các lực lượng xã hội.

Để hưởng ứng Tháng An toàn giao thông 2017, Bí thư Tỉnh đoàn cũng đề nghị các ĐVTN toàn tỉnh triển khai tốt các nội dung: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông vào sinh hoạt của chi đoàn, chi hội, chi đội; đưa nội dung Đoàn thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông là tiêu chí thi đua hàng năm của các cấp bộ Đoàn, hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của đoàn viên sẽ được đưa vào đánh giá phân loại đoàn viên hàng năm.

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông”. Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp về chương trình phối hợp của Đoàn Thanh niên với các tổ chức, các ban, ngành, đoàn thể trong việc đảm bảo trật tự ATGT, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng các điển hình thanh thiếu nhi, các mô hình, đội hình tiêu biểu của Đoàn, Hội, Đội.

Đoàn viên thanh niên TP. Vinh tham gia diễu hành tuyên truyền việc chấp hành pháp luật giao thông năm 2017. Ảnh: Hoài Thu

Sau Lễ phát động, các đoàn viên, thanh niên đã thực hiện diễu hành quanh các tuyến phố lớn của TP. Vinh để tuyên truyền, cổ động về việc chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông và hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông”./.

Hoài Thu

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201709/moi-cap-bo-doan-se-thuc-hien-mot-cong-trinh-chao-mung-dai-hoi-2842317/