Mời chuyên gia xác định nguyên nhân nứt tường, sụt lún nhiều nhà dân tại Đà Lạt

Trưa 27-4, đoàn chuyên gia gồm Khoa địa chất, Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh; Công ty CP địa chất Kawasaki (Nhật Bản) và các sở, ngành liên quan tỉnh Lâm Đồng, đã kiểm tra thực tế hiện trường vụ 13 căn nhà của người dân nứt tường, sụt lún.

* Xuất hiện vết nứt kéo dài ảnh hưởng nhiều nhà dân tại Đà Lạt

Đoàn đã tới 13 căn nhà nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi và Trương Công Định (phường 2, TP Đà Lạt) để tìm nguyên nhân nứt tường, sụt lún bất thường và đưa ra phương án xử lý.

Đại diện Công ty CP địa chất Kawasaki, ông Kanno Takami, cho rằng, phải tiến hành khảo sát toàn bộ khu vực xảy ra sự việc, có thể mở rộng hơn. Đặc biệt là các khu vực phía trên cao và dưới thấp so với khu vực xảy ra sự cố, mới có thể xác định nguyên nhân chính xác.

Ông Kanno Takami lưu ý, do khu vực xảy ra sự việc có hàng trăm hộ dân đang sinh sống, nên cần phải có giải pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn. Trước mắt, công ty sẽ lắp đặt máy quan trắc tự động để nắm bắt kịp thời các hiện tượng phát sinh.

Căn nhà trên đường Trương Công Định bị nứt nhiều khu vực trong nhà, cửa bị xê dịch không thể đóng, mở.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc, đề nghị, đoàn khảo sát sớm có thông tin ban đầu để thông báo đến người dân yên tâm. Sau khi có kết luận chính thức nguyên nhân sự việc, địa phương sẽ có phương án xử lý lâu dài.

Trao đổi với đoàn chuyên gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S cho rằng, địa phương xác định đây là hiện tượng bất thường. Ông Phạm S thông tin, khu vực này không có công trình đang thi công, xe tải trọng lớn lưu thông; không có việc đào hệ thống mương, cống và không nằm trong đới đứt gãy địa chất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng gợi ý, nên xem xét thông tin phần lớn các công trình xây dựng tại khu vực này có kết cấu móng đơn, nếu một công trình kết cấu kém có thể kéo theo nhiều nhà và thông tin người dân cung cấp, cách đây khoảng 50 năm, khu vực này là bãi rác tự phát!? Trên cơ sở nhận định ban đầu của chuyên gia, địa phương sẽ có phương án xử lý.

Như NDĐT đã thông tin, hiện tượng nứt tường và sụt lún nền đất tại khu vực trên, xảy ra từ đêm 25-4. Theo thống kê, tại khu vực xảy ra sự việc, có 13 căn nhà bị nứt tường, trong đó 11 căn dọc đường Nguyễn Văn Trỗi (từ nhà số 17 đến 31) và hai nhà đường Trương Công Định. Vỉa hè trước 11 căn nhà giáp đường Nguyễn Văn Trỗi có hiện tượng xé vai đường (khu vực tiếp giáp nền đường và vỉa hè), dài gần 50m, khoảng hở trung bình từ 2 đến 3 cm. Sự việc gây ảnh hưởng khoảng 47 hộ dân trong khu vực, với diện tích hơn 2.200 m2.

Một số hộ dân chuyển đồ đạc chuẩn bị di dời đến nơi ở tạm.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Võ Ngọc Trình, đến trưa 27-4, ghi nhận có hai căn nhà bị nứt thêm, kèm hiện tượng nước xì lên từ nền.

Ghi nhận của PV NDĐT, tại nhà số 94/12, Trương Công Định của bà Trương Thị Thu Thủy, nhiều vết nứt trên tường đã gia tăng. “Hôm qua mới nứt nhỏ ở chân tường, đến trưa nay, vết nứt đã kéo dài lên trên hết tường, hở khoảng 1cm, nên phải đề nghị chính quyền cho gia đình tạm di dời”, bà Thủy cho biết.

Cách nhà bà Thủy khoảng 15 m, căn nhà bà Đồng Thị Bích Hằng, cũng đang trong tình trạng tương tự. Các vết nứt xuất hiện khá nhiều khu vực trong nhà, cửa bị xê dịch không thể đóng, mở.

Trước đó, chiều 26-4, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng… đã đến hiện trường kiểm tra vụ việc.

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thống nhất, trước mắt tạm di dời một số hộ dân để bảo đảm an toàn. Đồng thời, mời ngay chuyên giám định địa chất kiểm tra, tìm nguyên nhân chính thức, để có phương án xử lý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng lưu ý, trước nhất là ưu tiên vấn đề con người, bảo đảm tính mạng, tài sản của người dân khi triển khai các biện pháp xử lý.

Cũng trong chiều 26-4, UBND TP Đà Lạt đã tổ chức họp khẩn để thông báo và vận động các hộ dân bị ảnh hưởng, di dời đến nơi ở an toàn. Trong đó, đề nghị bốn hộ có nhà bị nứt tường, sụt lún nặng, phải di dời ngay. Với các hộ còn lại, ban ngày có thể buôn bán, nhưng ban đêm không nên ở trong nhà, cần di dời tài sản có giá trị đến nơi an toàn. Đề nghị các khách sạn trong khu vực xảy ra sự cố, tạm ngừng đón khách dịp lễ 30-4.

TP Đà Lạt đã bố trí lực lượng túc trực thường xuyên để theo dõi sự việc, bảo đảm an toàn cho người dân trong các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, đặt bảng cấm tất cả ô tô lưu thông vào đường Nguyễn Văn Trỗi.

Hiện, đoàn chuyên gia đang tiến hành kiểm tra hiện trường để xác định nguyên nhân sự việc.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/32721702-moi-chuyen-gia-xac-dinh-nguyen-nhan-nut-tuong-sut-lun-nhieu-nha-dan-tai-da-lat.html