Mới có 31 dự án nhà giá rẻ được khởi động

(ANTĐ) - Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đang phối hợp với Ngân hàng phát triển Việt Nam tìm kiếm nguồn vốn vay ưu đãi đối với các dự án phát triển nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp tại một số địa phương trọng điểm.

Hiện nay, việc triển khai chính sách nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại khu vực đô thị gặp khó khăn về vốn đầu tư do Nhà nước không đầu tư xây dựng nhà ở cho hai đối tượng này. Trong khi đó, mặc dù đã có cơ chế khuyến khích, ưu đãi về đất đai, thuế, thủ tục đầu tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn... nhưng có rất ít doanh nghiệp tham gia vì chi phí lớn, lợi nhuận thấp, thời gian thu hồi vốn dài. Cả nước mới có 31 dự án khởi công, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, tổng diện tích sàn 655.000m2, góp phần giải quyết chỗ ở cho khoảng 55.000 người sau khi hoàn thành.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=70603&channelid=5