Mới đến Moscow, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã vào ngay chương trình làm việc

Ngày 28-6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế Vnukovo ở Thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.

Vào hồi 14 giờ (giờ địa phương, tức 18 giờ, giờ Việt Nam) ngày 28-6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế Vnukovo ở Thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.

Đây là chuyến thăm Liên bang Nga đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước.

Trước đó, vào trung tuần tháng 11-2016, nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 24 tổ chức tại Thủ đô Lima, Peru, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Putin và vào trung tuần tháng 5 vừa qua, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc tiếp xúc ngắn nhân dự Diễn đàn quốc tế "Vành đai và con đường" tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ra sân bay đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân và Đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cùng nhiều quan chức nước bạn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao Liên bang Nga duyệt Đội Danh dự.

Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov và phu nhân có mặt trong buổi đón. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện bà con Việt kiều tại Liên bang Nga tham gia lễ đón.

Lễ đón diễn ra trang trọng, ấm áp tình hữu nghị. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Igor Morgulov ra tận chân cầu thang máy bay đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân. Phu nhân Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam tặng hoa phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tiếp đó, Cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Liên bang Nga mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên vị trí danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cùng duyệt đội danh dự. Trong tiếng nhạc hùng tráng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga lần lượt giới thiệu quan chức hai nước có mặt tại lễ đón. Buổi lễ kết thúc bằng nghi thức Đội quân danh dự diễu binh chào mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân và các vị khách Việt Nam.

Cùng tham gia chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng lãnh đạo một số Bộ, Ngành... Thay mặt Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Thượng tướng, Thứ trưởng Lê Quý Vương và Thượng tướng, Thứ trưởng Bế Xuân Trường cùng tham gia Đoàn công tác của Chủ tịch nước.

Hoạt động đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Moscow là cuộc Hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V.Matvienko. Cuộc hội kiến diễn ra vào hồi 16 giờ (giờ địa phương) với thành phần tham dự (của phía Việt Nam) chủ yếu gồm đại diện các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Hoàng Trung Hải cùng tham gia buổi hội kiến của Chủ tịch nước.

Trước đó, sáng 28-6, được sự phân công của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ngành đã tới thăm một số cơ sở kinh tế lớn của Cộng hòa Belarus, trong đó có Nhà máy sản xuất ô tô Minsk (MAZ) và Bảo tàng Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ngay sau chương trình trên, Đoàn cán bộ cao cấp Việt Nam do Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu đã rời Sân bay Minsk, kết thúc thành công chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus.

Phạm Khải (từ Moscow, Liên bang Nga)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/moi-den-moscow-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-da-vao-ngay-chuong-trinh-lam-viec-447425/